Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ​tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 27/7, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế  Việt - Lào nằm ở thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn), là một trong những công trình biểu hiện cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt - Lào anh em. Đây là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thỉnh chuông tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa Trang Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê

Để ghi nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng với quân và dân chiến đấu bảo vệ hai đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã cho xây dựng một nghĩa trang đặc biệt này làm nơi yên nghỉ cho những người lính tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh trên đất nước Lào.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ Nghĩa Trang Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, tại nghĩa trang có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và gần 600 phần mộ có tên, nhưng chưa rõ quê quán.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thắp hương tại phần mộ các hùng liệt sĩ Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Lê

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã thắp nén hương thơm lên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thắp hương tại phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thắp hương tại phần mộ 13 liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ chung của 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An đã ra đi khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông vào rạng sáng 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi máy bay Mỹ ngừng ném bom miền Bắc.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê
Tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cũng đã dâng hoa, dâng hương tại đền thờ 1.240 anh hùng liệt sỹ - những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh Lê

Những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A - cung đường độc đạo Truông Bồn là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê

Trong cuộc đọ sức với bom đạn của giặc Mỹ tại “tọa độ lửa” Truông Bồn, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội Thanh niên xung phong, thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã ngày đêm bám trụ và chiến đấu ngoan cường với lòng quả cảm, với ý chí và quyết tâm sắt đá đã lập nên những chiến công, những kỳ tích nơi đây.

Dâng những bông hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ - những người con kiên cường, bất khuất, đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cao quý của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc; sự hy sinh của các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

a
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi các cựu thanh niên xung phong  huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao tặng quà cho 10 cựu thanh niên xung phong ở huyện Đô Lương.

Tin mới