Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ ra mắt sản phẩm của nhà máy bánh kẹo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khi đi vào hoạt động ổn định, dự kiến nhà máy đạt tổng doanh thu khoảng 1.700 tỷ/năm, giải quyết việc làm cho 520 lao động.

Sáng 31/12, Công ty CP bánh kẹo Hải Châu II tổ chức lễ ra mắt sản phẩm Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Khu công nghiệp Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Văn Trường.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Văn Trường.

Dự lễ có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau gần 10 tháng thi công, Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II với 10 dây chuyền bánh kẹo, đồ uống đạt 75.000 tấn/năm, đã đi vào hoạt động.  

Khi đi vào hoạt động ổn định, khai thác 100% công suất thiết kế, nhà máy đạt tổng doanh thu khoảng 1.700 tỷ/năm; giải quyết việc làm cho 520 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 4,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Nhà máy cũng góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông sản như đường, muối, gạo, hạt tiêu, trứng, đóng góp ngân sách Nhà nước qua thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm bánh kẹo. Ảnh: Văn Trường
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm bánh kẹo. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng dự án Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II - Nghệ An đi vào hoạt động sẽ tạo diện    mạo mới cho thị xã Hoàng Mai; góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, thúc đẩy phát triển cho các ngành phụ trợ, dịch vụ thương mại, tăng thu ngân sách cho địa bàn.

Lễ cắt băng ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Văn Trường.
Lễ cắt băng ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Văn Trường.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị BQL Khu kinh tế Đông Nam, các ban ngành liên quan tạo mọi điều kiện cho nhà máy hoạt động thuận lợi. Công ty CP bánh kẹo Hải Châu cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Tin mới