Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát thị trường Tết tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp khảo sát, nắm tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý tại chợ Vinh và siêu thị Big C Vinh.

Sáng 24/1 (30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp khảo sát, nắm tình hình thị trường, chợ Tết Nguyên đán Canh Tý cuối năm tại Chợ Vinh và siêu thị Big C Vinh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với tiểu thương chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với tiểu thương chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường Nghệ An;…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP. Vinh đã khảo sát tình hình tại tại chợ Vinh, đây là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất của Nghệ An. Theo Ban Quản lý chợ Vinh, toàn chợ hiện có trên 3.200 hộ kinh doanh hàng hóa các loại.  

Đặc biệt liên quan đến mặt hàng thịt lợn bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, Phó Thủ tướng đã trao đổi với tiểu thương về tình hình giá cả. Ảnh: Thành Duy
Đặc biệt liên quan đến mặt hàng thịt lợn bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, Phó Thủ tướng đã trao đổi với tiểu thương về tình hình giá cả. Ảnh: Thành Duy
Báo cáo với Phó Thủ tướng, các tiểu thương cho biết, thời điểm này giá thịt lợn đã giảm. Ảnh: Thành Duy
Báo cáo với Phó Thủ tướng, các tiểu thương cho biết, thời điểm này giá thịt lợn đã giảm. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng đã trực tiếp đến một số quầy hàng của tiểu thương trao đổi, thăm hỏi tình hình kinh doanh, buôn bán, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con; gửi lời chúc mừng năm mới, thăm hỏi sức khỏe đến các tiểu thương.

Đặc biệt quan tâm đến giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết, nhất là mặt hàng thịt lợn, đồng chí Vương Đình Huệ đã trao đổi, tìm hiểu về tình hình giá cả. Theo các tiểu thương đến thời điểm này giá mặt hàng thịt lợn đã giảm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc sức khỏe một tiểu thương cao tuổi tại chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc sức khỏe một tiểu thương cao tuổi tại chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mua muối tại chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mua muối tại chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy

Ban Quản lý chợ Vinh chọn biết, từ 7h sáng nay lực lượng chức năng đã phối hợp với bà con tiểu thương kiểm đếm, bắt đầu thu dọn hàng hóa; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy để bàn giao lại cho lực lượng bảo vệ. Đến ngày mồng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý, chợ Vinh sẽ chính thức mở lại sau Tết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát tình hình cung ứng mặt hàng thịt lợn tại siêu thị Big C. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát tình hình cung ứng mặt hàng thịt lợn tại siêu thị Big C. Ảnh: Thành Duy
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại siêu thị Big C Vinh, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống, rau, củ, quả, hoa phục vụ Tết Nguyên đán.
Hiện nay, siêu thị Big C đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng để phục vụ Tết cho nhân dân, không để khan, thiếu hàng trong mùa cao điểm mua sắm.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi về tình hình cung ứng các mặt hàng và mua chanh tại siêu thị Big C Vinh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi về tình hình cung ứng các mặt hàng và mua chanh tại siêu thị Big C Vinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Vương Đình Huệ thăm các gian hàng bán hoa quả phục vụ Tết tại siêu thị Big C Vinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Vương Đình Huệ thăm các gian hàng bán hoa quả phục vụ Tết tại siêu thị Big C Vinh. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện Kế hoạch 746/KH-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Tại tuyến tỉnh: Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) và các Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của các Sở, Chi cục thuộc sở gồm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tại tuyến huyện: Thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến huyện để trực tiếp tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn. 

Tại tuyến xã: UBND xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến xã để tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. 

Đến ngày 15/01/2020, toàn tỉnh đã thành lập 167 đoàn thanh, tra kiểm tra  991 cơ sở: sản xuất, chế biên, kinh doanh, dịch vụ ăn uống và phát hiện 133 cơ sở vi phạm, trong đó có 32 cơ sở bị phạt tiền và nhiều cơ sở khác bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.

Tin mới