Phó Thủ tướng Ý kêu gọi đấu tranh chống lại lệnh trừng phạt chống Nga

Chính phủ Ý dự định đạt được xem xét lại các biện pháp trừng phạt chống Nga, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Luigi Di Mayo cho biết.

Ông Di Mayo nhấn mạnh rằng chế độ trừng phạt chống lại Mosckva gây ra thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp Ý. Theo ông, nếu các công ty chịu tổn thất lớn do các hạn chế chống Nga, thì chính sách trừng phạt cần được xem xét lại.

"Chúng tôi đang chiến đấu và sẽ chiến đấu chống lại các lệnh trừng phạt chống Nga, nhưng chúng tôi làm điều này không phải vì chúng tôi yêu người Nga hay người Mỹ. Chúng tôi đang bảo vệ lợi ích của Ý", Phó Thủ tướng nói.

Nội các Bộ trưởng Ý đã xác nhận hạn chế kinh tế chống Nga phải hủy bỏ trong "hợp đồng chính phủ" được ký kết bởi Phong trào Liên minh và Năm sao, lãnh đạo của nó là Di Mayo. Tài liệu lưu ý rằng Moskva "không phải là mối đe dọa, mà là đối tác kinh tế và thương mại ngày càng quan trọng" đối với Rome.

Tin mới