Phó Tổng thống Venezuela: Lệnh từ Hoa Kỳ cản trở cuộc đối thoại với phe đối lập

Cuộc đối thoại giữa phe đối lập và chính phủ hợp pháp của Venezuela bị cản trở bởi các chỉ dẫn đến từ Washington, Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết.
 Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez.
"Điều gây cản trở là mệnh lệnh từ Chính phủ Donald Trump rằng sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào, sẽ có chiến tranh. Chúng tôi đã nói "có" với cuộc đối thoại, và nói "không" đối với chiến tranh. Không có cuộc chiến nào" - bà nói.
Theo bà Delcy Rodriguez, Caracas đã phải đối mặt với quan điểm "tuyệt đối bác bỏ chính trị và ý thức hệ đối với Venezuela và mô hình xã hội chủ nghĩa Bolivar".

"Lệnh từ trên là không được tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào. Đây cũng chính là trật tự mà họ đã đưa ra, khi chúng tôi tại Cộng hòa Dominican gần như đã đạt được thỏa thuận, gần như đã ký thỏa thuận tại cuộc gặp do người Venezuela tổ chức để tìm giải pháp cho các vấn đề của Venezuela. Washington cho rằng Nicolas Maduro nên ra đi" - bà Rodriguez nói.

Tin mới