Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Đức (TP Vinh)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tối 17/11, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An đã về dự ngày hội Đại đoàn kết và tiếp xúc với cử tri tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức (TP Vinh).

Các vị đại biểu Quốc hội tại Nghệ An gồm có bà Thái Thị An Chung- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về dự. Cùng dự có đại diện Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo thành phố Vinh và xã Nghi Đức.

Trước khi vào hội nghị, các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương dâng hương tưởng niệm 47 nạn nhân là con em xã Nghi Đức bị thiệt mạng do bom Mỹ thả năm Mậu Thân 1968. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước khi vào hội nghị, các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương dâng hương tưởng niệm 47 nạn nhân là con em xã Nghi Đức bị thiệt mạng do bom Mỹ thả năm Mậu Thân 1968. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Đức đã ôn lại truyền thống 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời điểm lại kết quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiếp đó, bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng và chia vui với bà con xã Nghi Đức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cử tri; đồng thời báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành nhiều chương trình nghị sự quan trọng. Cùng với bàn bạc, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đất nước năm 2022 và 2023, Quốc hội đã thảo luận, xây dựng chính sách tại nghị trường; góp ý và thông qua 6 đạo luật, 3 Nghị quyết; cho ý kiến điều chỉnh bổ sung vào 8 dự án Luật trong đó đáng chú ý có việc thông qua Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và hoãn thông qua một số Luật để thảo luận, chuẩn bị kỹ hơn.

Đại biểu Quốc hội Nghệ An và đại diện lãnh đạo thành phố Vinh và bà con cử tri dự ngày hội Đại đoàn kết và tiếp xúc cử tri tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại biểu Quốc hội Nghệ An và đại diện lãnh đạo thành phố Vinh và bà con cử tri dự ngày hội Đại đoàn kết và tiếp xúc cử tri tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, các vị đại biểu Quốc hội Nghệ An biểu dương ghi nhận nỗ lực của ban cán sự và bà con xóm Xuân Thịnh; đồng thời chia sẻ những khó khăn của xóm sau ngày đầu sát nhập.

Bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nguyễn Hải

Bà Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt cử tri, đại diện Ban công tác mặt trận xóm Xuân Thịnh báo cáo với các đại biểu Quốc hội một số nét về tình hình xóm gồm 260 hộ dân. Mặc dù là xóm thuần nông và mới sát nhập nhưng bà con nhân dân tích cực tăng gia, sản xuất, đổi mới cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ xây dựng, dịch vụ cốt pha, chăn nuôi bò vỗ béo thương phẩm, dịch vụ hàng hóa.

Nhờ vậy, cùng với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóm đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, với các việc làm cụ thể như giúp nhau về vốn, vật tư, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau tiếp thu các ứng dụng của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau ngày công lao động để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm...

Ông Nguyễn Văn Triển - Cử tri xóm Xuân Thịnh phát biểu mong muốn không ngừng nâng cao đội ngũ cán bộ công chức các cấp và cải cách hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Văn Triển - Cử tri xóm Xuân Thịnh phát biểu mong muốn không ngừng nâng cao đội ngũ cán bộ công chức các cấp và cải cách hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, xóm Xuân Thịnh đã kêu gọi bà con đóng góp kinh phí hơn 100 triệu đồng để mua ghế đá, đường cờ Đại đoàn kết, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, đồ khánh tiết trong nhà văn hóa... Năm 2022 có trên 95% số hộ gia đình của xóm đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 3% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa xuất sắc, 15% gia đình thể thao; thông qua vận động, nhân dân đã đóng góp được gần 10 triệu đồng quỹ khuyến học; tặng quà cho hơn 260 học sinh đạt thành tích cao trong học tập…

Trao phần quà hỗ trợ 60 triệu đồng cho Khu dân cư xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao phần quà hỗ trợ 60 triệu đồng cho Khu dân cư xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao 10 phần quà cho các hộ nghèo và cận nghèo xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao 10 phần quà cho các hộ nghèo và cận nghèo xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, các vị đại biểu Quốc hội đã các trao quà 60 triệu đồng cho khu dân cư để hỗ trợ xóm xây dựng nhà Đại đoàn kết và trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xóm Xuân Thịnh.

Tin mới