Phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

(Baonghean.vn) - Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017. ​

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Đại diện Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quỳnh Trang
Đại diện Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quỳnh Trang
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã phối hợp phòng chống khủng bố, gây rối, biểu tình, bạo loạn; xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng.
Bộ đội biên phòng Nghệ An bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn. Ảnh: Internet
Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn. Ảnh: Internet
Công tác trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin giữa lực lượng Công an, Quân đội các cấp ngày càng được tăng cường, giúp hai lực lượng nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên từng địa bàn.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, hai lực lượng đã phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu…

Công an Nghệ An phát hiện thu giữ 2,5 tấn pháo lậu. Ảnh: Internet
Công an Nghệ An phát hiện thu giữ 2,5 tấn pháo lậu. Ảnh: Internet
Thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp quản lý cư trú, kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy, tăng cường đảm bảo TTATGT. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã trình bày nhiều ý kiến tham luận, đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa hai lực lượng.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày nội dung về công tác chỉ đạo, phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT liên quan tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giữa hai lực lượng.

Năm 2017, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 7 đối tượng phản động, chống đối là cốt cán của các tổ chức phản động và tay chân của chức sắc cực đoan trong Công giáo; điều tra, làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời khẳng định: Để nâng cao hiệu quả phối hợp, hai lực lượng tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ cương quyết bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ quốc gia./.

Tin mới