Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép của người Việt Nam di cư sang Lào

(Baonghean.vn) - Tại cuộc hội đàm phối hợp quản lý bảo vệ và đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép của Người Mông Việt Nam sang Lào giữa Bộ quốc Phòng Việt Nam và Lào vào chiều 16/2, hai bên đã thống nhất về kế hoạch phối hợp đấu tranh, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép của người Việt Nam di cư sang Lào.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Sỷ Phăn Phụt Thạ Vông - Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì cuộc hội đàm. Cùng tham dự có đại diện của các Cục, Phòng ban cơ quan hai bên.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá cao tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai nước đã và đang giúp đỡ nhau hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của mỗi nước, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hai trưởng đoàn ký và bàn giao biên bản Hội đàm.
Hai trưởng đoàn ký và bàn giao biên bản Hội đàm. Ảnh: Hùng Phong.

Trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi tình hình, đấu tranh, ngăn chặn quyết liệt, có hiệu quả các hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma tuý có vũ trang, buôn lậu qua biên giới; tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào; phối hợp ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, di cư tự do, xâm canh của nhân dân hai bên biên giới…

Tuy nhiên, hiện nay, tuyến biên giới chung giữa hai nước vẫn nổi lên một số vấn đề đe dọa đến chủ quyền, an ninh trật tự. Trước tình hình đó, yêu cầu lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước. 

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, đi đến thống nhất thực hiện một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết vấn đề xuất, nhập cảnh trái phép của người Việt Nam di cư sang Lào.

Trong đó, đáng chú ý hai bên đã thống nhất và triển khai cho Bộ chỉ huy BĐBP 10 tỉnh của Việt Nam phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự 10 tỉnh tiếp giáp của Lào xây dựng kế hoạch hội đàm, để phối hợp giải quyết vấn đề nêu trên.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Lào sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để trao đổi học hỏi mô hình, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, tiến tới thành lập Bộ Tư lệnh BĐBP; Tổ chức giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất cấp Bộ Tư lệnh BĐBP.

 Hùng Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới