Phối hợp thông tin kịp thời công tác phòng chống thiên tai

(Baonghean.vn) -  Đây là nội dung được thống nhất tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 do ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức sáng 25/3.

Năm 2015, hiện tượng El Nino mạnh và kéo dài có tác động rõ rệt đến thời tiết, khí hậu nước ta nói chung và khu vực Bắc Trung bộ nói riêng gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán nặng kéo dài, ít mưa, ít bão.

Đối với Nghệ An, năm 2015 là năm nóng nhất trong lịch sử; bên cạnh đó, tình trạng rét đậm, rét hại, băng giá cũng đã gây thiệt hại rất lớn trong sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đời sống nhân dân, nhất là vùng miền núi...

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác tuyên truyền được các đơn vị phối hợp thực hiện kịp thời, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua đó, các địa phương, đơn vị và người dân xây dựng được các phương án phòng tránh, giảm đáng kể những thiệt hại xảy ra.

Các đơn vị phối hợp phòng chống thiên tai hoàn toàn nhất trí với báo cáo tại hội nghị, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai năm 2016. 

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó tổng Biên tập Báo Nghệ An

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về các diễn biến bất thường, những nguy cơ có thể xảy ra để Báo Nghệ An kịp thời tuyên truyền, cảnh báo.

Về nhiệm vụ năm 2016, tại hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của ngành Thông tin - Truyền thông tỉnh thống nhất chủ động thực hiện các phần việc trong phạm vi trách nhiệm của mình; phối hợp thường xuyên với các đơn vị thành viên làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các cơ quan thông tấn báo chí như Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh... tiếp tục chú trọng tổ chức cập nhật thông tin thời tiết; các công điện chỉ đạo của tỉnh và Trung ương; công tác chuẩn bị, tình hình ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra kịp thời.

Toàn cảnh buổi hội nghị tổng kết.
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT - TT phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng thời, phối hợp với BCH PCTT&TKCN tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật PCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh Nam

Tin mới