Phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ

(Baonghean.vn) - Sáng 23/1, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ trong năm 2018. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đại biểu các bộ ban, ngành Trung ương và các điểm cầu trên toàn quốc.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, có sự tham gia của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại biểu các đơn vị Quân đội của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ/CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07 của hai bộ trong năm 2018; đồng thời dự báo tình hình an ninh chính trị và xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong năm 2019.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Quang

Năm 2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự giúp đỡ của nhân dân trên toàn quốc; lực lượng Quân đội và Công an các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ.

Hai lực lượng đã phối hợp hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và các địa phương; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế, xã hội; được Đảng và Nhà nước cùng các tầng lớp nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Trong năm 2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Nghệ An, các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong nắm, dự báo tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Năm qua, tỉnh đã hoàn thành tốt 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng đạt 8,77%; thu ngân sách đạt gần 14.000 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm xuống 5,5%. Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham mưu cho các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cho 6 huyện, diễn tập phòng chống bão lụt cho 1 huyện; diễn tập phòng chống gây rối an ninh trật tự tại 6 cụm; diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 93 xã, phường, thị trấn…

Thực hành nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong diễn tập KVPT huyện Nghi Lộc năm 2018

Thực hành nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong diễn tập KVPT huyện Nghi Lộc năm 2018. Ảnh tư liệu

Đồng chí Lê Hồng Vinh thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 2 nội dung: Một là đề nghị 2 Bộ tham mưu cho Chính phủ ban hành các chế tài luật để xử phạt nghiêm minh các tội danh lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; Hai là nghiên cứu làm rõ hơn các nội dung huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an trong phối hợp thực hiện phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Năm 2018 là năm thành công của Việt Nam, thế nước đang lên, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của hai lực lượng công an, quân đội.

Năm 2019, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tình hình Việt Nam, do đó hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ. Đặc biệt chú trọng công tác phối hợp nắm, dự báo tình hình chiến lược, tình hình các địa bàn; xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Phối hợp bảo vệ an ninh chính trị đất nước trong các sự kiện, trước hết là bảo vệ an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Nghị định 77 năm 2010 và tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 77 mới cho phù hợp yêu cầu thực tiễn mới. Cán bộ, chiến sỹ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp hoạt động, vì sự bình yên, phát triển của Tổ quốc Việt Nam…”./.

Tin mới