Liên đoàn Lao động - Hội liên hiệp Phụ nữ

Phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 18/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công chức, viên chức lao động giai đoạn 2022-2027.
Tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện các ban thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Giai đoạn 2018 - 2022, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp được quán triệt, quan tâm lựa chọn giới thiệu nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đủ tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cấp và cán bộ Hội tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. Cũng từ chương trình phối hợp, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng, bổ sung sửa đổi, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới…

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày những nội dung trong chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Diệp Thanh

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày những nội dung trong chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Diệp Thanh

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được từ chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tiếp tục ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, chương trình phối hợp gồm 7 nội dung trọng tâm, bao gồm công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên công đoàn, phát huy vai trò lãnh đạo của nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Ban Chấp hành Công đoàn…

Trên cơ sở chương trình phối hợp của tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện sẽ triển khai chương trình ký kết phối hợp phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Hàng năm, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, chọn ít nhất một hoạt động để Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, chủ trì thực hiện, Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Diệp Thanh
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ về chương trình phối hợp, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận những hoạt động ngày càng cụ thể, có chiều sâu hơn, tác động trực tiếp đến nữ công chức, viên chức, lao động mà 2 đơn vị đã làm được trong thời gian qua. Từ những hoạt động đó, vai trò và thành tích của chị em được ghi nhận kịp thời. Bên cạnh đó, đội ngũ tham mưu của 2 đơn vị có sự kết nối chặt chẽ, thống nhất.

Giai đoạn tới, để cụ thể những nội dung trong chương trình phối hợp, đồng chí đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện tăng cường phối hợp trong các chương trình của hội, quan tâm, phân bổ cơ cấu các hội viên nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia Đại hội Công đoàn các cấp.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cho các đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cho các đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Kha Văn Tám khẳng định chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị ngày càng lan toả, sâu sắc, biết chọn lọc hoạt động. Ngoài ra, vì những điểm tương đồng giữa 2 đơn vị, đồng chí kỳ vọng đây sẽ là một chương trình phối hợp điển hình. Theo đó, hàng năm, chương trình phối hợp sẽ xây dựng những hoạt động cụ thể, thực chất, có tính định lượng và tăng cường giám sát, đôn đốc các hoạt động từ cơ sở. Đồng thời, tổ chức Công đoàn cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, tạo điều kiện từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để các hoạt động của hai bên ngày càng hiệu quả hơn./.

Tin mới