Phối hợp tuyên truyền thu hút dự án đầu tư có trọng điểm ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) -  Sáng 15/3, đoàn công tác Báo Nghệ An và Thường trực Huyện ủy Anh Sơn đã có buổi làm việc về nội dung đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và nâng cao hiệu quả việc đặt mua, sử dụng báo Đảng.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An.

Năm 2016, sự phối hợp giữa Báo Nghệ An với huyện Anh Sơn tương đối nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó nổi bật là tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, đưa Anh Sơn trở thành huyện khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa- Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An khẳng định Anh Sơn là huyện miền núi có nhiều tiềm năng tạo  sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An khẳng định Anh Sơn là huyện miền núi có nhiều tiềm năng có thể huy động để tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển. Ảnh: Lương Mai

Việc đặt mua và sử dụng báo Đảng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nên cơ bản trên địa bàn đã ổn định. Nhiều đơn vị đã chủ động đặt mua báo cả năm, thanh toán hàng quý. Đặc biệt, Trung tâm Y tế huyện đặt mua ổn định 22 tờ cho các trạm y tế xã; Năm 2016, có 3 đơn vị được Báo Nghệ An khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo đặt mua và sử dụng báo Đảng là Đảng bộ xã Cẩm Sơn; xã Tường Sơn và Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

người có uy tín Bản cao Vều 1 Phúc Sơn nhận và sử dụng các đầu báo có hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc
Ông Lê Văn Việt - Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bản Cao Vều 1 (xã Phúc Sơn)  thường xuyên nhận và sử dụng báo có hiệu quả. Ảnh tư liệu

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã đánh giá những tồn tại, khó khăn trong năm 2016 và định hướng mới trong công tác tuyên truyền, sử dụng báo Đảng năm 2017. Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung các chương trình, đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 .

Trên lĩnh vực kinh tế quan tâm tuyên truyền việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất và chế biến các sản phẩm, hình thành các vùng chuyên canh, tuyên truyền việc tập trung đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển website địa phương, công tác tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên…

Dây chuyển sản xuất của Công ty TNHH chế biến nông sản Hoa Sơn có quy mô đầu tư hàng trăm tỷ đồng hiện đại, với mục tiêu đang nỗ lực trên 30.000 tấn tinh bột sắn xuất khẩu, công ty hứa hẹn tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn
Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH chế biến nông sản Hoa Sơn có mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng,  có công suất sản xuất trên 30.000 tấn tinh bột sắn xuất khẩu, hứa hẹn tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Ảnh: Lương Mai

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, nhấn mạnh: Để triển khai tốt công tác phối hợp tuyên truyền có tính chiều sâu, Báo Nghệ An sẽ triển khai giao các phòng chuyên môn cử phóng viên theo dõi, viết tin bài, tổ chức phối hợp thực hiện các chuyên đề. Qua đó, dành thời lượng thích hợp đăng tải các tin bài trên các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời điểm. Báo đề nghị huyện phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác để thực hiện có hiệu quả.

Mô hình ứng dụng trồng dưa lưới Nhật Bản ở xã Hội Sơn (Anh Sơn). Ảnh: C.L
Mô hình ứng dụng trồng dưa lưới Nhật Bản ở xã Hội Sơn (Anh Sơn). Ảnh: C.L

Báo Nghệ An mong muốn Thường trực Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đặt mua và sử dụng báo Đảng theo Chỉ thị của Đảng, 100% đầu mối chi bộ và đối tượng theo quy định đều có Báo Nghệ An. Đặc biệt, thời gian tới, với sự phối hợp của huyện, Báo Nghệ An sẽ tổ chức chương trình hội thảo trên địa bàn nhằm tôn vinh, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc đặt mua và sử dụng báo Đảng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những bài viết của Báo Nghệ An về huyện nhà trong thời gian qua đã góp phần cổ vũ kịp thời sự phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực trên địa bàn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp để tuyên truyền bằng kế hoạch cụ thể, rõ nét hơn. Đặc biệt, mong muốn Báo phối hợp để giới thiệu, quảng bá thêm các chương trình dự án thu hút đầu tư có trọng điểm như chế biến gỗ, sắn, mía công nghệ cao, vấn đề đoàn kết tôn giáo tạo sức mạnh tổng hợp...

Đồng  chí Nguyễn Văn Sơn- Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy thay mặt Đảng bộ,  Chính quyền, nhân dân huyện nhà mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, chia sẻ thuận lợi, khó khăn, có nhiều bài viết sâu sắc, kịp thời  cổ vũ, thúc đẩy sự phát triển của  huyện nhà
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, chia sẻ thuận lợi, khó khăn, có nhiều bài viết sâu sắc, kịp thời cổ vũ, thúc đẩy sự phát triển của huyện nhà. Ảnh: Lương Mai

Về công tác phát hành, đặt mua và sử dụng báo Đảng, ngay sau buổi làm việc này, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, Bưu điện, Phòng Giáo dục có sự phối hợp tốt hơn để nắm thông tin, chỉ đạo kịp thời những chi bộ còn thiếu báo, chấm dứt tình trạng cắt giảm báo dịp hè. Tăng cường tuyên truyền, mở rộng đối tượng phát hành báo Đảng đến các tổ chức, cá nhân.

                                                                                                                                        Lương Mai

TIN LIÊN QUAN