Phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 26/5, Đoàn cán bộ của Viện Khoa học xã hội & nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng đã có buổi tọa đàm, trao đổi với Cục Chính trị Quân khu 4 về một số nội dung thực hiện đề tài “Phát huy vai trò của cán bộ chính trị trong tham gia phòng, chống các quan điểm thù địch, sai trái hiện nay”.
Thủ trưởng Cục Chính trị Báo cáo kết quả  với Viện KHXH&NV quân sự Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Cục Chính trị báo cáo kết quả với Viện KHXH&NV quân sự Bộ Quốc phòng
Tại buổi tọa đàm, Cục Chính trị Quân khu đã báo cáo một số nội dung về tình hình công tác cán bộ tham gia phòng, chống các quan điểm thù địch, sai trái trong LLVT Quân khu thời gian qua. Trong đó, kết quả nổi bật đạt được, là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa gắn với đấu tranh với các quan điểm thù địch sai trái. Cơ quan chính trị các đơn vị, Báo – Truyền hình Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống các quan điểm thù địch sai trái, nhất là các loạt bài như: “Biển Đông không phải ao nhà của riêng ai”, “Sự thật về giáo xứ Nghi Phương”... Các đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động VHVN, diễn đàn, nhất là “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên với bài trừ các tệ nạn xã hội”; Tăng cường củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường, tạo được môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh, không để tư tưởng, quan điểm sai trái, tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Trong năm 2013, 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu an toàn tuyệt đối về chính trị, tăng 2,25% so với năm 2012, kết quả đó, đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị của Quân khu và kết quả đạt được trong phòng, chống các quan điểm thù địch, sai trái thời gian qua. Các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ nhận thức, kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ chính trị Quân khu trong tham gia phòng, chống các quan điểm thù địch, sai trái hiện nay; Tác hại và những vấn đề vướng mắc, những kiến nghị đề xuất với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị thời gian tới. Nội dung của buổi tọa đàm là cơ sở quan trọng để Cục Chính trị Quân khu tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm thù địch, sai trái. Đây cũng là luận cứ quan trọng giúp Viện KHXH&NV quân sự Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề tài “Phát huy vai trò của cán bộ chính trị trong tham gia phòng, chống các quan điểm thù địch, sai trái hiện nay” do thủ trưởng Tổng Cục Chính trị giao.
Trần Dũng

Tin mới