Phong độ ấn tượng của Công Phượng kể từ khi trở về với V.League

(Baonghean.vn) – Sau khi rời Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang thể hiện một phong độ khá ấn tượng trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh. Với 4 bàn thắng tại V.League lúc này, Công Phượng một lần nữa cho thấy cái duyên khi làm việc cùng những HLV người Hàn Quốc.

Năm 2019 là một năm khá thành công với Công Phượng trong màu áo ĐTQG nhưng lại là một năm đáng quên với Công Phượng ở cấp câu lạc bộ. Sau khi khoác áo CLB Incheon United và chỉ được thi đấu 8 trận, 352 phút, không ghi được bàn thắng tại K.League. Và Công Phượng chuyển sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint-Truiden.

Trên đất Bỉ, Công Phượng lại bị đặt nghi vấn về khả năng, thực lực của mình. Ở cấp độ Giải VĐQG Bỉ, tiền đạo xứ Nghệ chỉ được thi đấu 20 phút. Và đương nhiên với một cầu thủ bóng đá, việc không được thi đấu thường xuyên và không ghi được những bàn thắng là điều luôn khiến họ rơi vào trạng thái chán nản, buồn bã.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang thuộc nhóm cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất. Ảnh: VPF
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang thuộc nhóm cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất. Ảnh: VPF

Sau đó, CLB TP Hồ Chí Minh được điều hành bởi chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã ra tay “giải cứu” Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1995 chuyển về thi đấu cho CLB TP HCM theo một bản hợp đồng cho mượn, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để Công Phượng được thi đấu thường xuyên hơn. Và may mắn cho Phượng là anh được dẫn dắt bởi một HLV ngoại rất có đẳng cấp – HLV Chung Hae-soeng.

Những trận đấu đầu tiên của Công Phượng bắt đầu tại AFC Cup 2020, anh có 2 bàn thắng cho CLB TP HCM. Ở đấu trường Cúp QG mới đây, Công Phượng chỉ vào sân từ ghế dự bị, đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai bàn thắng còn lại của TP HCM cũng mang dấu giày của Công Phượng.

Ở đấu trường V.League 2020, Công Phượng đang thực sự là một quân bài chiến thuật quan trọng của Chung Hae-soeng. Cụ thể, tuyển thủ xứ Nghệ thi đấu 10 trận (867 phút), ghi 4 bàn thắng. Ở những chỉ số khác từ Instat, Công Phượng tung ra 7/23 pha dứt điểm trúng khung thành, tỷ lệ chuyền bóng thành công 75%.

Thống kê Instat tiền đạo Công Phượng tại V.League 2020. Đồ họa: TK
Thống kê Instat tiền đạo Công Phượng tại V.League 2020. Đồ họa: TK

Được xếp chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng Công Phượng không chỉ làm tốt khâu ghi bàn mà còn làm rất tốt vai trò kiến thiết với 2,7/6 đường chuyền thành công vào vòng cấm (trung bình mỗi 90 phút), 3 kiến tạo thành bàn.

Với nền tảng kỹ thuật tốt, Công Phượng cũng được xếp vào nhóm những tiền vệ tấn công tốt nhất hiện nay của V.League, chỉ sau Hùng Dũng (CLB Hà Nội). Đó là lý do HLV Chung Hae-soeng đang có ý định kéo cầu thủ này xuống chơi như một tiền vệ thực thụ trong phần còn lại của mùa giải.

Rõ ràng Công Phượng đang thực sự thăng hoa dưới thời của HLV Park Hang-seo cũng như HLV Chung Hae-soeng. Thành tích tốt nhất của Công Phượng trong cấp CLB là năm 2018 khi anh chơi 24 trận cho HAGL và ghi được 12 bàn thắng tại V.League. Với phong độ hiện tại, tiền đạo gốc Nghệ An hoàn toàn có thế vượt qua thành tích đó.  

Tin mới