Phong trào thi đua yêu nước ở Anh Sơn: Công tác tư tưởng 'đi trước mở đường'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2022 là một năm đặc biệt đối với huyện Anh Sơn, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963 - 2023).

Để tạo sự đồng thuận cao trong hành động, huyện xác định công tác tư tưởng phải “đi trước mở đường”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một góc huyện Anh Sơn. Ảnh tư liệu: Quang Dũng

Một góc huyện Anh Sơn. Ảnh tư liệu: Quang Dũng

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở ở Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng. Sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 30/7/2021 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên các lĩnh vực, cụ thể: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh; nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống; chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh, góp phần thống nhất nhận thức về những vấn đề lý luận chính trị nền tảng; khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh tư liệu: H.T

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh tư liệu: H.T

Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu và dần đi vào thực chất, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dư luận xã hội được chú trọng để nắm bắt tư tưởng nhân dân và kịp thời có định hướng đúng đắn trước những vấn đề, vụ việc nhạy cảm.

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị được Đảng bộ quan tâm đẩy mạnh, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện học tập và làm theo Bác. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên...

Bộ mặt nông thôn xã Hùng Sơn. Ảnh tư liệu: P.V

Bộ mặt nông thôn xã Hùng Sơn. Ảnh tư liệu: P.V

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963 - 2023), huyện đã phát động phong trào thi đua sâu rộng với chủ đề “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp”, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo; tạo khí thế thi đua sôi nổi với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động, sản xuất, công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà phong trào thi đua đề ra. Hưởng ứng phong trào, từ nhiều tháng qua, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong toàn huyện đã dấy lên những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Với sự đồng thuận cao của nhân dân, nhiều công trình, dự án được đăng ký thực hiện và đẩy nhanh tiến độ… Nhiều xã nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm, góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào về quê hương.

Bên cạnh đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao chất lượng xây dựng NTM, như: “Mỗi xã một sản phẩm”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Thắp sáng đường quê”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… Phong trào xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 57 nhà, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng được xây dựng trong năm 2022. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông ở xã Cao Sơn (Anh Sơn). Ảnh tư liệu: M.C
Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông ở xã Cao Sơn (Anh Sơn). Ảnh tư liệu: M.C

Góp phần quan trọng để Anh Sơn đạt được kết quả nổi bật đó là nhờ làm tốt công tác tư tưởng, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ huyện. Từ đó, góp phần hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 8,62%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt mức cao nhất từ trước tới nay, với hơn 133 tỷ đồng, đạt 203,1% dự toán tỉnh giao, 103,8% dự toán HĐND giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3%, giảm 2,4% so với đầu năm 2022.

Để tuyên truyền hiệu quả và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2023, công tác tư tưởng cần tập trung vào một số giải pháp như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác tư tưởng, coi đó thực sự là mặt trận hàng đầu và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; Đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo sát thực, khả thi; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đặc biệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là để chào mừng kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022) và 60 năm ngày tách lập huyện (1963 - 2023). Tin rằng, với sự “đi trước mở đường” của công tác tư tưởng, Đảng bộ huyện sẽ phát huy được tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn

Tin mới