Phóng viên Fourfourtwo Thái Lan tiết lộ điểm yếu của ĐT U22 nước nhà

(Baonghean.vn) - Cũng giống như U22 Việt Nam, Thái Lan đang chuẩn bị cho SEA Games sắp tới với nỗi lo trên hàng tiền đạo.

ĐT U22 Việt Nam đã gần như hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games. Báo chí và các CĐV Thái Lan nghĩ gì về đối thủ trực tiếp của họ tại SEA Games sắp tới? PV Báo Nghệ An đã có những câu hỏi dành cho phóng viên Bee Uamklat của tạp chí danh tiếng Fourfourtwo Thái Lan về chủ đề này.

Phóng viên của tạp chí danh tiếng Fourfourtwo Thái Lan tiết lộ điểm yếu của đội nhà nằm ở hàng tiền đạo và tự tin về hàng tiền vệ của U22 Thái Lan - Ảnh: NCVV
Đội tuyển U22 Thái Lan. Ảnh: NCVV

PV: Xin chào Bee Uamklat, nhìn vào danh sách ĐT U22 Việt Nam, bạn đánh giá thế như thế nào về đội tuyển của chúng tôi?

- Việt Nam vẫn luôn là một đối thủ mạnh của khu vực Đông Nam Á. Ngay cả U22 Việt Nam, các bạn có sức trẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây cũng là đội tuyển bao gồm những cầu thủ đã giúp các bạn đi đến U20 World Cup.

PV: Trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam, bạn có ấn tượng đặc biệt với cầu thủ nào không?

- Tôi rất ấn tượng với một cầu thủ đã để lại dấu ấn trong màu áo ĐT U19 Việt Nam cách đây 3-4 năm. Anh ấy đá ở vị trí tiền vệ và có những quả đá phạt ở đẳng cấp cao. Tôi không nhớ chính xác tên cậu ấy nhưng cậu ấy đang chơi bóng tại Gangwon (Hàn Quốc) và chơi khá nổi bật tại AFF Cup 2016 vừa rồi.

Lương Xuân Trường là cầu thủ được báo chí Thái Lan đánh giá rất cao - Ảnh: Internet
Lương Xuân Trường (áo đỏ) là cầu thủ được báo chí Thái Lan đánh giá rất cao. Ảnh: Internet

PV: Có phải đó là tiền vệ Lương Xuân Trường, và có thông tin cho rằng cậu ấy đang lọt vào tầm ngắm của các CLB tại Thái Lan?

- Chính xác! Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện trên phương diện tấn công lẫn phòng ngự và có tinh thần chiến đấu rất cao. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất Việt Nam sau thế hệ của Lê Công Vinh. Các đội bóng tại Thái Lan rất muốn có những cầu thủ như vậy khi sang năm sau cơ chế được mở rộng.

Tuy nhiên, sẽ rất khó cho các CLB tại Thai League vì có thể anh ấy vẫn tiếp tục quan tâm đến K.League. Cầu thủ còn lại là Nguyễn Văn Toàn, một tiền đạo rất tiềm năng trong tương lai. Họ sẽ là những cái tên sẽ rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

PV: Anh có cho rằng tại SEA Games sắp tới sẽ là một bảng đấu khốc liệt dành cho cả ĐT U22 Thái Lan và U22 Việt Nam?

- Tôi nghĩ rằng bảng đấu này là một bảng khá khó khăn tại SEA Games năm nay. Bởi vì ngoài Thái Lan, Việt Nam còn có Indonesia. Tuy nhiên tôi cho rằng, Thái Lan và Việt Nam có đủ khả năng để vào đến bán kết. Bởi vì Myanmar là một đối thủ mạnh thì đã rơi vào bảng đấu còn lại. Đối với Malaysia, nếu cả Việt Nam và Thái Lan chơi đúng sức đều có thể vượt qua họ. Thậm chí cả chủ nhà vì họ không còn mạnh như trước đây. Tôi rất hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau tại trận chung kết SEA Games.

Phóng viên Bee Uamklat đang làm việc cho tạp chí danh tiếng Fourfourtwo Thái Lan. Ảnh: NVCC
Phóng viên Bee Uamklat đang làm việc cho tạp chí danh tiếng Fourfourtwo Thái Lan. Ảnh: NVCC

PV: Gặp nhau tại vòng bảng, bạn nghiêng về cán cân nào giữa Thái Lan và Việt Nam?

- Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu sòng phẳng và cân bằng. Bởi vì U22 Thái Lan không sắc bén trong khâu ghi bàn. Sức mạnh của đội bóng nằm ở hàng tiền vệ, với những gương mặt như Sittichok Paso, Chaiyawat Buran và Nutthawut Sombatyotha đang gặp chấn thương sẽ kịp trở lại cho SEA Games 29.

Theo như tôi thấy, sức mạnh của U22 Việt Nam đó chính là khả năng phối hợp. Các bạn đang tập luyện rất chăm chỉ và chịu khó di chuyển để cùng nhau phòng ngự cũng như tấn công. Vì vậy rất khó để Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam. Khi U22 Thái Lan chốt danh sách 23 cầu thủ, tôi sẽ có những nhận định sâu sát hơn.

PV: Vậy còn cuộc đấu trí giữa 2 HLV Worrawoot Srimaka của Thái Lan và HLV Nguyễn Hữu Thắng của Việt Nam?

- Họ đều là những cựu tuyển thủ Quốc gia và họ biết cách quản lý, dìu dắt những cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ HLV trưởng của U22 Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn và được đánh giá cao hơn một chút. Tuy nhiên, HLV Worrawoot Srimaka cũng rất tiến bộ, ông ấy đang học khoá Huấn luyện viên “Pro License” và chiến thuật cũng sẽ trở nên đa dạng hơn. Khi gặp nhau, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu mang đậm dấu ấn của hai chiến lược gia này.

P.V: Xin cảm ơn Bee Uamklat!

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới