Phóng viên Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đang sở hữu thế hệ vàng”

(Baonghean.vn) - Sau khi Olympic Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, Olympic Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào tứ kết Asiad, người hâm mộ, báo chí Thái Lan nghĩ gì?

Trò chuyện với PV Báo Nghệ An, anh Bee Uamklat, phóng viên FourFourTwo – tạp chí bóng đá danh tiếng thế giới cho biết: “Tôi không nghĩ rằng việc Olympic Việt Nam giành vé vào tứ kết Asiad 2018 là may mắn. Họ đã chứng minh giá trị đó từ VCK U23 châu Á. Có chăng, yếu tố may mắn chỉ là 25% và 75% còn lại là đến từ thực lực của cả đội tuyển.

ĐT Olympic Việt Nam trở thành niềm hi vọng duy nhất của bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Khánh
ĐT Olympic Việt Nam trở thành niềm hi vọng duy nhất của bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Khánh
Theo cá nhân tôi, đội hình này sẽ gây ấn tượng tại AFF Cup vào cuối năm còn tại Asiad 2018 đang diễn ra, nếu Olympic Việt Nam có dừng bước trước Syria thì thành tích của các bạn vẫn không hề tệ.
Không nói đến bóng đá Đông Nam Á, với một đội bóng châu Á thì việc lọt vào tứ kết đã giỏi, còn lọt vào đến bán kết thực sự là tuyệt vời.

Trong số các cầu thủ Olympic Việt Nam, tôi đặc biệt ấn tượng với Nguyễn Quang Hải. Cậu ấy mới 21 tuổi và đã để lại dấu ấn khi chơi U20 World Cup. Còn một cầu thủ nữa là Đoàn Văn Hậu, mới 19 tuổi và chơi ở vị trí hậu vệ trái, tiền vệ cánh trái. Đội hình này của Việt Nam rất tiềm năng và vẫn còn rất trẻ, từ 21-23 tuổi.

Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ vàng giống như đội hình ĐTQG Thái Lan lúc này.

Với Quang Hải, cậu ấy nên chọn J-League để chơi bóng nếu muốn sang châu Âu, giống như Chanathip Songkrasin. Hai cầu thủ này có lối chơi và kỹ thuật giống nhau nhưng nếu muốn nâng tầm thì phải từng bước một, vì họ còn quá trẻ.

Bee Uamklat là cán bộ truyền thông cấp cao của ĐTQG Thái Lan. Ảnh: NVCC
Bee Uamklat là cán bộ truyền thông cấp cao của ĐTQG Thái Lan. Ảnh: NVCC
Với HLV Park Hang Seo, ông ấy đã mang lối chơi và chiến thuật của Hàn Quốc hòa hợp vào bóng đá Việt Nam. Điều đặc biệt của chiến lược gia này là phát huy tối đa năng lực của từng cầu thủ; thay người hợp lý. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ sử dụng đội hình Olympic Việt Nam để thi đấu AFF Cup 2018. Cũng giống như Kiatisak mang đội U23 Thái Lan và một số cầu thủ trụ cột trong chiến dịch AFF Cup 2014.”

Về phía ĐT Olympic Thái Lan, Bee Uamklat chia sẻ: “Đội hình U23 Thái Lan hiện tại không được như ĐTQG. Đội U19 Thái Lan cũng vậy, chỉ có một vài cầu thủ chất lượng nhưng U21 Việt Nam và U23 Việt Nam thì khác, họ từng chơi U20 World Cup.”

Tin mới