Phụ huynh Nghệ An chung tay phòng chống dịch Corona ở các nhà trường

(Baonghean.vn) - Với hơn 800.000 học sinh và hơn 1.500 trường học, việc phòng chống dịch bệnh Corona ở các nhà trường là việc hết sức cần thiết ở Nghệ An và không thể chủ quan, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Học sinh độ tuổi THCS tự ý thức bằng cách đeo khẩu trang y tế. Ảnh: Đức Anh
  Học sinh độ tuổi THCS tự ý thức bằng cách đeo khẩu trang y tế. Ảnh: Đức Anh
Trong những ngày này, hình ảnh của chiếc khẩu trang trở nên quen thuộc tại các môi trường học đường. Ảnh: Đức Anh
Trong những ngày này, hình ảnh của chiếc khẩu trang trở nên quen thuộc tại các môi trường học đường. Ảnh: Đức Anh
Ngày hôm nay 5/2, ở bậc học mầm non, do lo sợ ảnh hưởng của dịch nên học sinh nghỉ học khá đông. Tuy nhiên, việc học vẫn tổ chức bình thường, song song với việc phòng chống dịch. Ảnh: Đức Anh
Ngày hôm nay 5/2, ở bậc học mầm non, do lo sợ ảnh hưởng của dịch nên học sinh nghỉ học khá đông. Tuy nhiên, việc học vẫn tổ chức bình thường, song song với việc phòng chống dịch. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các cháu Trường mầm non Hoa Sen tuy còn ít tuổi nhưng đã có ý thức để giữ gìn vệ sinh. Ảnh: Đức Anh
Các cháu Trường mầm non Hoa Sen tuy còn ít tuổi nhưng đã có ý thức để giữ gìn vệ sinh. Ảnh: Đức Anh
Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến bữa ăn bán trú. Ảnh: Đức Anh
Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến bữa ăn bán trú. Ảnh: Đức Anh
Tất cả các đồ dùng cho học sinh đều được khử trùng bằng nước nóng sau khi rửa sạch. Ảnh: Đức Anh
Tất cả các đồ dùng cho học sinh đều được khử trùng bằng nước nóng sau khi rửa sạch. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên nhà trường cũng được đảm bảo. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên nhà trường cũng được đảm bảo. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, trong ngày hôm nay 5/2, phụ huynh và nhà trường đã cùng phối hợp để khử trùng và làm sạch trường học. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, trong ngày hôm nay 5/2, phụ huynh và nhà trường đã cùng phối hợp để khử trùng và làm sạch trường học. Ảnh: Đức Anh
Đây là công việc sẽ được duy trì thường xuyên cho đến khi hết dịch với 2 lần/tuần và các phụ huynh sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm. Ảnh: Đức Anh
Đây là công việc sẽ được duy trì thường xuyên cho đến khi hết dịch với 2 lần/tuần và các phụ huynh sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm. Ảnh: Đức Anh
Ngay cả khi học sinh nghỉ học vào ngày 7/2 tới, công việc này theo kế hoạch vẫn được duy trì. Ảnh: Đức Anh
Ngay cả khi học sinh nghỉ học vào ngày 7/2 tới, công việc này theo kế hoạch vẫn được duy trì. Ảnh: Đức Anh
Trước, trong và sau dịch môi trường học tập của học sinh trong các nhà trường vẫn phải được đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Anh
Trước, trong và sau dịch môi trường học tập của học sinh trong các nhà trường vẫn phải được đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Anh

Tin mới