Phụ huynh tá hoả vì ôtô bị đập vỡ kính trước trường mầm non

Sau khi đưa con vào trường mầm non ở Bình Dương, các phụ huynh quay ra thì tá hỏa khi phát hiện ôtô bị đập vỡ kính, tài sản bên trong mất sạch.

Ô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: Nguyệt Triều
Ô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 28/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang truy xét, bắt giữ các nghi can trong băng nhóm chuyên đập kính ôtô trộm tài sản.

Năm ngày trước, anh Nguyễn Danh Toàn chạy ôtô đưa con đến trường mầm non ở phường Phú Hòa. Ít phút sau trở ra, anh phát hiện cửa kính ôtô bị vỡ nát. Chiếc giỏ xách có hai điện thoại cùng nhiều giấy tờ quan trọng để trong xe bị mất.

Cùng thời điểm, cách đó 100 m, chị Nguyễn Thu Thủy sau khi đưa con vào trường trở ra cũng tá hỏa khi thấy cửa kính ôtô màu đen của mình bị đập vỡ nát. Túi xách chứa tiền, sổ đỏ mảnh đất trị giá khoảng một tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng biến mất.

Chiếc xe anh Toàn bị đập vỡ kính. Ảnh: Nguyệt Triều

Cách đó 100 m, một ôtô khác cũng đập vỡ kính. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo cảnh sát, đến nay trên địa bàn TP Thủ Dầu Một đã xảy ra gần 10 vụ đập kính ôtô, trộm tài sản. Nạn nhân đa phần là nữ, chạy ôtô đến trường đưa con vào lớp học và có thói quen bỏ tài sản lại trong xe.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới