Phụ huynh và các nhà trường chung tay chuẩn bị cho năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để có một ngôi trường tươm tất, khang trang, đẹp đẽ, việc huy động xã hội hóa đang được các địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An triển khai. Nhưng, với những đặc thù riêng, việc xã hội hóa được thực hiện một cách linh hoạt "người góp sức, người góp của". Ngày đến trường của các em vì vậy cũng ấm áp, vui tươi hơn...
Dãy nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng của Trường THCS Nghi Phương (Nghi Lộc) là công trình mới được nhà trường đưa vào sử dụng. Toàn bộ công trình gần 6 tỷ đồng là nguồn ngân sách của huyện, xã và của người dân trên địa bàn đóng góp để xây dựng trường chuẩn. Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch sẽ được tổ chức đúng vào lễ khai giảng năm học mới là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường. Từ đây, ngôi trường đứng chân ở vùng đất khó sẽ có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học. Ảnh: Mỹ Hà

Dãy nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng của Trường THCS Nghi Phương (Nghi Lộc) là công trình mới được nhà trường đưa vào sử dụng. Toàn bộ công trình gần 6 tỷ đồng là nguồn ngân sách của huyện, xã và của người dân trên địa bàn đóng góp để xây dựng trường chuẩn. Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch sẽ được tổ chức đúng vào lễ khai giảng năm học mới là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường. Từ đây, ngôi trường đứng chân ở vùng đất khó sẽ có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học. Ảnh: Mỹ Hà

Phải hơn hai tuần nữa mới khai giảng nhưng phòng học ở nhà trường đã được chuẩn bị tươm tất. Phần lớn các phòng học trong trường đều được lắp ti vi để thuận lợi cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới. Thầy giáo Nguyễn Công Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khác với nhiều địa bàn khác, việc xã hội hóa ở trường chúng tôi được thực hiện theo từng lớp học. Ở đây, các phụ huynh trong lớp sẽ tự bàn bạc và mua sắm các thiết bị dạy học cho con em mình và nhà trường sẽ có cơ chế để các lớp được sử dụng và bảo quản trong tất cả các năm các em học ở trường. Để lớp xanh, sạch, đẹp, khang trang, hàng tháng nhà trường sẽ chấm điểm thi đua. Ảnh: Mỹ Hà

Phải hơn hai tuần nữa mới khai giảng nhưng phòng học ở nhà trường đã được chuẩn bị tươm tất. Phần lớn các phòng học trong trường đều được lắp ti vi để thuận lợi cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới. Thầy giáo Nguyễn Công Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khác với nhiều địa bàn khác, việc xã hội hóa ở trường chúng tôi được thực hiện theo từng lớp học. Ở đây, các phụ huynh trong lớp sẽ tự bàn bạc và mua sắm các thiết bị dạy học cho con em mình và nhà trường sẽ có cơ chế để các lớp được sử dụng và bảo quản trong tất cả các năm các em học ở trường. Để lớp xanh, sạch, đẹp, khang trang, hàng tháng nhà trường sẽ chấm điểm thi đua. Ảnh: Mỹ Hà

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là khai giảng nên hiện sách giáo khoa đã được các nhà trường chuẩn bị cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là khai giảng nên hiện sách giáo khoa đã được các nhà trường chuẩn bị cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trường mầm non Nghi Hoa (Nghi Lộc) cũng đang hoàn thành những khâu cuối cùng để sớm được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Chỉ trong gần 2 năm vừa qua, địa phương đã huy động khoảng 13 tỷ đồng để xây dựng nhà trường và mua sắm trang thiết bị dạy học. Đây là một sự nỗ lực vượt bậc của thầy và trò nhà trường ở vùng đất còn nhiều vất vả. Ảnh: Mỹ Hà

Trường mầm non Nghi Hoa (Nghi Lộc) cũng đang hoàn thành những khâu cuối cùng để sớm được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Chỉ trong gần 2 năm vừa qua, địa phương đã huy động khoảng 13 tỷ đồng để xây dựng nhà trường và mua sắm trang thiết bị dạy học. Đây là một sự nỗ lực vượt bậc của thầy và trò nhà trường ở vùng đất còn nhiều vất vả. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đầu tháng 8, các giáo viên mầm non trên toàn tỉnh đã tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới. Để tiết kiệm chi phí, hầu hết đồ dùng, đồ chơi đều do các cô giáo tự tay thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đầu tháng 8, các giáo viên mầm non trên toàn tỉnh đã tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới. Để tiết kiệm chi phí, hầu hết đồ dùng, đồ chơi đều do các cô giáo tự tay thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà

Việc nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp đã giúp cho việc huy động trẻ mầm non ở các địa phương dễ dàng hơn. Ảnh: Mỹ Hà

Việc nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp đã giúp cho việc huy động trẻ mầm non ở các địa phương dễ dàng hơn. Ảnh: Mỹ Hà

Với đặc thù riêng, Trường THPT DTNT tỉnh và Trường PT DTNT THPT số 2 đã cho học sinh lớp 10 tựu trường từ giữa tháng 8. Để hỗ trợ học sinh vùng cao vượt qua khó khăn trong những ngày xuống Vinh nhập học, Trường PT DTNT tỉnh đã tổ chức Gian hàng 0 đồng để chào đón các em trong ngày tựu trường. Nguồn kinh phí để triển khai gian hàng này do nhà trường huy động từ các tổ chức, cá nhân. Ảnh: CSCC

Với đặc thù riêng, Trường THPT DTNT tỉnh và Trường PT DTNT THPT số 2 đã cho học sinh lớp 10 tựu trường từ giữa tháng 8. Để hỗ trợ học sinh vùng cao vượt qua khó khăn trong những ngày xuống Vinh nhập học, Trường PT DTNT tỉnh đã tổ chức Gian hàng 0 đồng để chào đón các em trong ngày tựu trường. Nguồn kinh phí để triển khai gian hàng này do nhà trường huy động từ các tổ chức, cá nhân. Ảnh: CSCC

Những vật dụng thiết yếu được trao tặng đã trở thành nguồn động viên quý giá cho các em trong năm đầu đi học xa nhà. Ảnh: CSCC

Những vật dụng thiết yếu được trao tặng đã trở thành nguồn động viên quý giá cho các em trong năm đầu đi học xa nhà. Ảnh: CSCC

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023.

Theo đó, trong năm học này, ngày 29/8 các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sẽ chính thức tựu trường để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Từ ngày tựu trường đến trước khai giảng, các trường sẽ thực hiện ổn định nền nếp sinh hoạt, học tập, củng cố kiến thức, tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng trong hè cho học sinh.

Lễ khai giảng trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2022.


Tin mới