Phụ huynh vùng biên Nghệ An góp hoa tô điểm trường học

(Baonghean.vn) - Ngôi trường mầm non ở xã biên giới Nhôn Mai (huyện Tương Dương) trong những ngày cuối năm rực lên một màu sắc của hoa. Những vườn hoa muôn sắc màu đều nhờ công sức đóng góp của giáo viên và phụ huynh nơi vùng biên Nghệ An.
1. Trường Mầm Non Nhôn Mai (huyện Tương Dương) có 276 học sinh với 7 điểm bản. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã huy động giáo viên xã hội hóa bằng cách đóng góp công sức để trồng hoa làm đẹp cho trường. Ảnh: Đào Thọ
Trường Mầm Non Nhôn Mai (huyện Tương Dương) có 276 học sinh với 7 điểm bản. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã huy động giáo viên xã hội hóa bằng cách đóng góp công sức để trồng hoa, làm đẹp cho trường. Ảnh: Đào Thọ
2. Cô giáo Vi Thị Hiền – hiệu trưởng trường Mầm Non Nhôn Mai cho hay: Do điều kiện người dân còn nghèo nên việc đóng góp tiền bạc rất khó. Bởi vậy, khi nhà trường ngỏ ý xây dựng các vườn hoa ở 7 điểm bản để các cháu vui chơi, học tập thì phụ huynh đồng tình rất cao. Ai nấy đều mang hoa từ nhà đến để trồng trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Đào Thọ
Cô giáo Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhôn Mai cho hay: Do điều kiện người dân còn nghèo nên việc đóng góp tiền bạc rất khó. Bởi vậy, khi nhà trường ngỏ ý xây dựng các vườn hoa ở 7 điểm bản để các cháu vui chơi, học tập thì phụ huynh đồng tình rất cao. Ai nấy đều mang hoa từ nhà đến để trồng trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Đào Thọ
3. Không chỉ có phụ huynh, các lực lượng khác như bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên trong xã cũng đến giúp sức tô điểm thêm cho khuôn viên trường lớp. Ảnh: Đào Thọ
 Không chỉ có phụ huynh, các lực lượng khác như bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên trong xã cũng đến giúp sức tô điểm sắc xuân khuôn viên trường lớp. Ảnh: Đào Thọ
Chỉ sau 4 tháng chăm sóc các bồn hoa đã xanh tốt và nở rực rỡ muôn sắc màu. Ảnh: Đào Thọ
Chỉ sau 4 tháng chăm sóc, các bồn hoa đã xanh tốt đua nhau nở rực rỡ muôn sắc màu. Ảnh: Đào Thọ
Những vườn hoa của trẻ được giáo viên hàng ngày chăm sóc chu đáo. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ vui đùa bên những vườn hoa Xuân rực rỡ. Ảnh: Đào Thọ
8. Hoa ở vườn còn được giáo viên sử dụng để phục vụ mục đích học tập. Cô Vi Thị Hiền cho biết: Mỗi giờ học của các em đều được giáo viên hướng dẫn cách trồng hoa, cắm hoa. Đây cũng là một cách giúp học sinh biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, bản làng. Ảnh: Đào Thọ

Những học sinh nhí cũng được rèn luyện kỹ năng chăm sóc hoa. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới