Phụ nữ 2 bên biên giới Việt – Lào tổ chức kết nghĩa

(Baonghean.vn) - Tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa tổ chức lễ kết nghĩa giữa Hội Phụ nữ xã Mỹ Lý với phụ nữ Cụm bản Loọng Cắng, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Ảnh: Hùng Phong
Hội Phụ nữ 2 bên trao biên bản ký kết nghĩa. Ảnh: Phương Linh

Việc kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu dài, bền vững giữa nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển.

Thông qua kết nghĩa để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam - Lào; phối hợp cùng nhau giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh có liên quan hai bên biên giới, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng và bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.

Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu tặng quà tại lễ kết nghĩa. Ảnh: Phương Linh

Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm các quy định về việc qua lại biên giới, không xâm canh, xâm cư, làm nương rẫy trong vành đai biên giới của mỗi bên; không vượt biên khai thác lâm, khoáng sản và các tài nguyên hai bên biên giới, không tham gia chứa chấp, che dấu người săn bắn trái phép; không thải các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường; không tham gia hoặc khuyến khích việc lấy chồng, lấy vợ trái phép hai bên biên giới....

Được biết, đây là cặp kết nghĩa Hội phụ nữ xã – cụm bản đầu tiên tổ chức trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào huyện Kỳ Sơn.

Tin mới