Phụ nữ Hoàng Mai đồng hành cùng hội viên nghèo và trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Thực hiện và học tập làm theo Bác, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hoàng Mai đã triển khai nhiều nội dung học tập gắn với cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” và các hoạt động “Hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo” và  đã đạt hiệu quả thiết thực.

Qua 3 năm thực hiện hội đã tổ chức cho trên 34.500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký nêu gương, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực có hiệu quả như: xây dựng các mô hình câu lạc bộ, chi hội tiêu biểu, gia đình hội viên làm kinh tế giỏi, giúp đỡ hội viên khó khăn; phát động thực hành tiết kiệm bằng các hình thức “Ống tiền tiết kiệm”,“Hũ gạo tiết kiệm”,“Nuôi lợn nhựa”, “Thu gom phế thải” và phong trào cho hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế không lấy lãi. Từ các phong trào này, cơ sở hội đã tiết kiệm được: 1.239 kg gạo, 350 ngày công, 406.099.000 đồng, giúp cho 188 gia đình hội viên nghèo trong phát triển kinh tế, xóa đói giản nghèo.

Ban thường vụ hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tặng quà cho hội viên Nguyễn Thị Sáu ở xã Quỳnh Lập tại buổi trao mái ấm tình thương.
Ban thường vụ hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tặng quà cho hội viên Nguyễn Thị Sáu ở xã Quỳnh Lập tại buổi trao mái ấm tình thương.

Nhiều đơn vị xã, phường có cách làm hay, sáng tạo như: tặng bò, lợn giống, gà giống, tặng chăn ấm cho phụ nữ nghèo... điển hình là đơn vị Quỳnh Vinh, Quỳnh Phương, Quỳnh Dị, Quỳnh Lập. Việc xây dựng các mô hình, điển hình được tổ chức hội quan tâm, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, tổ chức chương trình kết nối yêu thương, hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, hội nghị biểu dương phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trên địa bàn quyên góp được trên 420 triệu đồng, 103 ngày công, xây mới 19 nhà, sửa chữa 7 nhà cho hội viên nghèo. Ngoài ra, hội còn nhận được sự hỗ trợ từ Tỉnh hội và chi cục Thuế thị xã hơn 90.000.000 đồng  xây mới thêm 3 mái ấm tình thương.

. Hội liên hiệp phụ nữ phường Quỳnh Phương kêu gọi các tổ chức, cá nhân trao tặng gần 100 suất quà tết cho hội viên nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật dịp tết Nguyên Đán năm 2015
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quỳnh Phương kêu gọi các tổ chức, cá nhân trao tặng gần 100 suất quà cho hội viên nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

Tổ chức hội các cấp đã làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2013. Hội phụ nữ tỉnh, huyện bạn, các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên phụ nữ đã ủng hộ, đóng góp kinh phí, hiện vật trị giá 50,3 triệu đồng hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình có người bị mất và bị thiệt hại lớn về tài sản; vận động hội viên, phụ nữ tham gia làm vệ sinh môi trường, khắc phục đường sá bị hư hỏng, chỉnh trang đồng ruộng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ngoài ra, hội còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Trong 3 năm, các cấp hội đã quyên góp tặng 594 suất quà với tổng giá trị 301.900.000 đồng thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; thăm hỏi gia đình cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, các cháu có hoàn cảnh khó khăn ; nhận giúp đỡ thường xuyên 12 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, hỗ trợ chi phí học tập cho mỗi cháu 150.000 - 200.000đồng/tháng. Từ các hoạt động của hội đã tạo được tình cảm, niềm tin của hội viên và nhân dân đối với tổ chức hội phụ nữ.

Chị Nguyễn Thị Vân – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hoàng Mai tặng quà cho tuổi trẻ Hoàng Mai lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chị Nguyễn Thị Vân – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hoàng Mai tặng quà cho tuổi trẻ Hoàng Mai lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chị Hồ Thị Hằng – Chủ tịch Hội Liên hiệp thị xã Hoàng Mai cho biết: “Những việc làm của hội phụ nữ là thường xuyên, không phải mang tính phong trào, hưởng ứng. Trong thời gian tới, hội phấn đấu mỗi năm xây dựng 5 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ bằng nhiều hình thức; mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Với mục đích phong trào này ngày càng được các cấp hội, hội viên tích cực tham gia và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng”

Nguyễn Vân

Đài Hoàng Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới