Phụ nữ Nghệ An: Sôi nổi, sáng tạo nhiều việc làm, đưa Tết đến với hội viên nghèo, khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng thư của Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp, đã và đang dấy lên phong trào với nhiều hành động, việc làm, đưa Tết đến cho hội viên nghèo, khó khăn.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho trẻ khuyết tật và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng do Hội nhận phụng dưỡng; Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu và Kỳ Sơn tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Hải, An Hà

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho trẻ khuyết tật và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng do Hội nhận phụng dưỡng; Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu và Kỳ Sơn tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Hải, An Hà

Có thể nói, không ai thấu hiểu được cái khó, cái thiếu, nỗi niềm của những hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trong mỗi độ Tết đến, Xuân về bằng chính những người phụ nữ.

Đặc biệt, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”, các cấp hội Phụ nữ trong tỉnh đã, đang dấy lên phong trào với nhiều hành động, việc làm rất cụ thể, thiết thực để mọi người, mọi nhà đều có Tết, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội LHPN xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương tổ chức gian hàng chợ quê, đặt thùng quỹ quyên góp giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn. Ảnh: Thái Hiền

Hội LHPN xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương tổ chức gian hàng chợ quê, đặt thùng quỹ quyên góp giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn. Ảnh: Thái Hiền

Ngoài trích một phần thu nhập của cán bộ, hội viên, nhiều cấp hội đã đa dạng các hoạt động nhằm tạo nguồn lực, đưa Tết đến cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Như ở huyện Đô Lương, một số cơ sở hội tổ chức “gian hàng chợ quê”, tạo kết nối cung – cầu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho hội viên, phụ nữ; thông qua đó đặt thùng huy động đóng góp của những người tham gia để có nguồn lực hỗ trợ quà Tết cho hội viên, phụ nữ nghèo.

"Gian hàng 0 đồng" của Hội Phụ nữ thị xã Hoàng Mai dành cho hội viên, phụ nữ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

"Gian hàng 0 đồng" của Hội Phụ nữ thị xã Hoàng Mai dành cho hội viên, phụ nữ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Một số cơ sở triển khai phong trào “Bánh chưng Tết ấm lòng phụ nữ khó khăn”, tổ chức gói bánh chưng bán để gây quỹ hoặc gói nấu bánh chưng tặng phụ nữ khó khăn. Ngoài ra, tổ chức hội còn giúp đỡ ngày công dọn dẹp, sửa sang nhà cửa đón Tết cho hội viên ốm đau; kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp để trao quà Tết cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn; nhận đỡ đầu các cháu mồ côi, đảm bảo cái Tết đủ đầy hơn…

Cũng đa dạng các hoạt động tạo nguồn quỹ hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có cái Tết tươm tất và hạnh phúc hơn, ở huyện Quỳnh Lưu, các cơ sở hội nhận công trình nạo vét kênh mương; rửa xe máy; cấy thuê; tổ chức bán hàng hoá; thu gom phế liệu; kết hợp vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… để có quỹ mua sắm các đồ thiết yếu và tiền mặt hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Các cấp hội Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức hoạt động rửa xe, nhận nạo vét kênh mương, cấy lúa để gây quỹ hỗ trợ Tết cho hội viên, phụ nữ nghèo. Ảnh: An Hà

Các cấp hội Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức hoạt động rửa xe, nhận nạo vét kênh mương, cấy lúa để gây quỹ hỗ trợ Tết cho hội viên, phụ nữ nghèo. Ảnh: An Hà

Kết quả, các cấp hội ở huyện Quỳnh Lưu đã trao 1.800 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng hơn 900 triệu đồng; trong đó có 527 suất quà bằng hiện vật và 1.273 suất quà bằng tiền mặt.

Tương tự, ở các địa phương như huyện Yên Thành, nhiều cơ sở hội đã tổ chức bán hàng, thu gom phế liệu bán để có nguồn lực trao 218 suất quà bằng tiền mặt và 357 suất quà bằng hiện vật với tổng kinh phí gần 220 tỷ đồng.

Thành phố Vinh tổ chức hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các xã, phường, kết hợp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng 445 suất quà bằng hiện vật và 486 suất quà bằng tiền mặt với tổng trị giá hơn 366 triệu đồng…

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai. Ảnh: Vương Giang

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai. Ảnh: Vương Giang

Ngoài tổ chức hội các địa phương, ở hội cấp tỉnh, cán bộ và người lao động cũng đã đóng góp tiền và huy động các nguồn lực tổ chức tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận phụng dưỡng; thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn)…

Được biết, các hoạt động gây quỹ, thăm, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các chương trình như “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân nhân”, “Bánh chưng Tết ấm lòng phụ nữ khó khăn”, “Tết sum vầy, Đông ấm cho em”… đang tiếp tục được các cấp hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ, đưa Tết ấm no, đủ đầy cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trong tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Đô Lương trao quà Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” do Huyện hội tổ chức. Ảnh: Thái Hiền

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Đô Lương trao quà Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” do Huyện hội tổ chức. Ảnh: Thái Hiền

Theo tổng hợp từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này, bằng việc huy động tiền từ cán bộ, hội viên “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”; đồng thời thông qua các hoạt động gây quỹ như: rửa xe, bán hàng, thu gom phế liệu, tổ chức phiên chợ quê, kêu gọi hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm...; các cấp hội đã trao tặng 6.378 suất quà có tổng giá trị gần 2,6 tỷ đồng; trong đó 2.750 suất quà bằng hiện vật quy đổi hơn 877 triệu đồng và 3.628 suất quà bằng tiền mặt với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Tin mới