Phụ nữ Thái thi bắn nỏ, tung còn tại lễ hội lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) -Trước ngày khai màn Lễ hội Đền Chín gian ở huyện Quế Phong đã diễn ra hội thi văn hóa, thể thao ,tạo nên không khí sôi động và ấn tượng.
Phụ nữ Thái thi bắn nỏ, tung còn tại lễ hội lớn nhất miền Tây xứ Nghệ ảnh 1Lễ hội Đền Chín Gian (xã Châu Kim, Quế Phong) diễn ra từ ngày 30/3 - 01/04/2018. Đây là sinh hoạt văn hóa thường niên lớn nhất của người Thái ở miền Tây Nghệ An. Ảnh : Hồ Phương
 
Trong buổi sáng 30/03, đã diễn ra nhiều phần thi văn hóa và thể thao. Ảnh : Hồ Phương
Trong buổi sáng 30/03, đã diễn ra nhiều phần thi văn hóa và thể thao. Ảnh : Hồ Phương
 
Màn thi khắc luống, một loại hình diễn xướng dân gian mà đạo cụ là chày và máng giã gạo. Ảnh: Hữu Vi
Màn thi khắc luống, một loại hình diễn xướng dân gian mà đạo cụ là chày và máng giã gạo. Ảnh: Hữu Vi
 
Phụ nữ Thái thi tung còn tại lễ hội. Ảnh : Hữu Vi
Phụ nữ Thái thi tung còn tại lễ hội. Ảnh : Hữu Vi
 
Thi bắn nỏ của một vận động viên nữ. Ảnh : Hồ Phương
Thi bắn nỏ của một vận động viên nữ. Ảnh : Hồ Phương
 
Đẩy gậy là phần thi rất quen thuộc tại các kỳ Lễ hội Đền Chín Gian. Ảnh: Hữu Vi
Đẩy gậy là phần thi rất quen thuộc tại các kỳ Lễ hội Đền Chín Gian. Ảnh: Hữu Vi
Clip thi cồng chiêng, khắc luống và thể dục thể thao trước ngày khai hội Đền Chín Gian

Tin mới