Phụ nữ Tương Dương vận động được gần 1,6 tỷ đồng từ Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là số tiền do Hội LHPN huyện Tương Dương vận động được từ cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Hội LHPN huyện Tương Dương tổ chức Chương trình Trình diễn trang phục dân tộc đẹp và bán các sản phẩm thổ cẩm gây quỹ giúp trẻ em mồ côi. Ảnh: Đình Tuân
Hội LHPN huyện Tương Dương tổ chức Chương trình Trình diễn trang phục dân tộc đẹp và bán các sản phẩm thổ cẩm gây quỹ giúp trẻ em mồ côi. Ảnh: Đình Tuân

Tương Dương là huyện miền núi rẻo cao, đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt huyện vùng cao này có nhiều trẻ em mồ côi (mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ). Qua rà soát, thống kê, đến nay, trên địa bàn huyện Tương Dương hiện có 184 cháu là trẻ mồ côi, trong đó, có 19 cháu đã được nhận đỡ đầu, chăm sóc, còn lại 165 cháu chưa được nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, trong thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Tương Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Chương trình đã tiếp nhận hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ giúp đỡ trẻ mồ côi. Ảnh: Đình Tuân
Chương trình đã tiếp nhận hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ giúp đỡ trẻ mồ côi. Ảnh: Đình Tuân

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thạch Giám đã kêu gọi hội viên ở các chi hội đóng góp thực phẩm chế biến món ăn bán lấy tiền gây quỹ; rửa xe gây quỹ; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Thái có hoạt động như: Cây ATM 1 ngàn đồng, hũ gạo tiết kiệm, góp phế liệu; xã Xá Lượng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quyên góp tiền để gây quỹ...

Đặc biệt, vừa qua Hội LHPN huyện Tương Dương đã tổ chức Chương trình Trình diễn trang phục dân tộc đẹp lồng ghép bán các sản phẩm thổ cẩm gây quỹ thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ. Ảnh: Đình Tuân
Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ. Ảnh: Đình Tuân

Theo số liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cung cấp, tại sự kiện này các tập thể và cá nhân đã nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi đến 18 tuổi, với tổng số tiền 1.572.000.000 đồng. Ngoài ra, còn tiếp nhận 100 triệu đồng xóa nhà tranh tre, dột nát cho phụ nữ nghèo, 10 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo...

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, giàu lòng nhân ái, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương cho trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện” đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tình người, tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vì tương lai và hạnh phúc của trẻ thơ.

Tin mới