Phụ nữ Tường Sơn làm 'Dân vận khéo'

(Baonghean.vn) - Nhờ làm tốt công tác dân vận, Hội LHPN xã Tường Sơn (Anh Sơn) thực hiện thành công các mô hình câu lạc bộ, tổ tiết kiệm, liên kết phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói. giảm nghèo.

Chi hội phụ nữ thôn 11, xã Tường Sơn với 2/3 hội viên là người công giáo, tỷ lệ tập hợp chị em vào tổ chức hội hằng năm luôn ở mức thấp. Để thu hút hội viên, cán bộ hội luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các hoạt động của thôn, đến từng nhà, vận động từng chị tham gia các CLB “Gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo”; “Không sinh con thứ  3 trở lên”, “Gia đình 5 không 3 sạch”…

Cán bộ Hội phụ nữ xã Tường Sơn thường xuyên đến nhà các hội viên giáo dân để thăm hỏi, động viên
Cán bộ Hội phụ nữ Tường Sơn thường xuyên đến nhà các hội viên giáo dân để thăm hỏi, động viên.

Hiện nay, trong chi hội thôn 11 luôn duy trì 3 tổ vay vốn, với 74 thành viên tham gia, hàng tháng mỗi thành viên tự nguyện tiết kiệm 100.000 đồng giúp đỡ 3 chị có thêm vốn để phát triển kinh tế. Khi vào hội, chị em được tiếp cận nguồn vốn, được chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, được giúp đỡ cây, con giống, ngày công lao động. Đến nay chi hội đã có 86 hội viên.

Mô hình chăn nuôi trên 20 con bò của chị Nguyễn Thị Hằng- thuộc  thôn 10 xã Tường Sơn cho thu nhập cao.
Mô hình chăn nuôi bò của chị Nguyễn Thị Hằng ở  thôn 10, xã Tường Sơn cho thu nhập cao.

Hội LHPN Tường Sơn hiện có 1.379 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội, trong đó, hội viên giáo dân là 445 chị, chiếm 32%. Để thu hút hội viên, nhất là hội viên vùng giáo, Hội LHPN xã đã “Dân vận khéo” bằng cách xây dựng các mô hình phù hợp như mô hình trồng dưa chuột tại chi hội 7, cho cho nhập từ 90-100 triệu đồng/ha/vụ dưa; vận động 11 cơ sở làm bánh gai mở rộng quy mô và thường xuyên tạo việc làm cho 100-120 lao động nữ trên địa bàn.

mô hình trang trại của chị Nguyễn Thị Đức thôn 10 xã Tường Sơn  cho thu nhập trên 100 triệu đồng
Mô hình trang trại của chị Nguyễn Thị Đức ở  thôn 10, xã Tường Sơn cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Nhờ vậy mà hiện nay toàn hội có trên 20 mô hình của hội viên giáo dân cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên từ 81% năm 2012, nay tăng lên 89%, trong đó hội viên giáo dân tham gia sinh hoạt tăng từ 60% lên 66%. Chị Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Tường Sơn chia: "Mỗi chi hội trưởng là đầu tàu, phát huy vai trò dân vận của mình trong công tác điều hành và vận động hội viên tham gia. Chi hội nào thực sự vững mạnh sẽ chọn làm nền tảng để các chi hội khác học hỏi, làm theo”.

Lê Na - Hoài Chung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới