Phụ nữ vùng biên Nghệ An dầm mình trong mưa rét cấy lúa giúp gia đình neo đơn

(Baonghean.vn) - Dù trời mưa rét nhưng chị em phụ nữ xã biên giới Châu Khê (Con Cuông) vẫn xuống đồng giúp đỡ gia đình neo đơn, gặp khó khăn, hoạn nạn gieo cấy vụ Xuân, đảm bảo lịch thời vụ.

Theo chân cán bộ Hội Phụ nữ xã Châu Khê (Con Cuông), chúng tôi đến thăm gia đình chị Lương Thị Hà ở bản Diềm - hội viên có hoàn cảnh khó khăn, được chị em trong chi hội nhận giúp đỡ.

Chị em phụ nữ xã Châu Khê (Con Cuông) giúp đỡ các gia đình neo đơn, đau ốm cấy lúa vụ Xuân đảm bảo lịch mùa vụ. Ảnh: Bảo Hân
Chị em phụ nữ xã Châu Khê (Con Cuông) giúp đỡ các gia đình neo đơn, đau ốm cấy lúa vụ xuân đảm bảo lịch mùa vụ. Ảnh: Bảo Hân

Chị Hà cho biết: “Nhà chỉ có 2 vợ chồng, vừa rồi chồng đau ốm phải nằm điều trị ở viện, đúng lúc gieo cấy lúa vụ Xuân, tôi hết sức lo lắng. Rất may chị em trong chi hội giúp nhổ mạ, cấy lúa, khép kín diện tích của gia đình, đảm bảo kịp thời vụ. Nếu không có tổ chức hội, gia đình tôi không biết phải xoay sở thế nào trong lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Cũng như gia đình chị Hà, gia đình chị Hồ Thị Hương ở thôn 2/9 khá neo người, bản thân chị lại ốm đau, hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh. Trước khó khăn của chị Hương, Hội Phụ nữ xã phối hợp với chi hội thôn 2/9 đã huy động 30 lượt hội viên với hơn 30 ngày công giúp chị cấy hết diện tích lúa của gia đình.

Dù thời tiết mưa rét nhưng chị em phụ nữ
Dù thời tiết mưa rét, công việc gia đình bận rộn nhưng chị em phụ nữ xã Châu Khê luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Hân

Chị Hồ Thị Hương chia sẻ: “Đang nằm điều trị ở bệnh viên, mấy ngày trước lo canh cánh vì mấy sào ruộng chưa được gieo cấy, sợ không thời vụ, vì cuộc sống, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào số diện tích ruộng này. Không quản trời mưa rét, chị em hội viên phụ nữ của thôn đã giúp đỡ cấy xong toàn bộ diện tích lúa của gia đình. Khi nghe tin, tôi vui mừng và cảm động đến phát khóc, nếu không có tổ chức giúp đỡ thì ruộng của gia đình năm nay có nguy cơ bỏ hoang”.

Theo lời chị Lê Thị Hoài - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 2/9, thời điểm này chị em trong chi hội khá bận rộn, ngoài công việc gieo cấy lúa Xuân còn trồng và chăm sóc cây mía, gieo trỉa lạc và trồng rừng. Nhưng khi trong chi hội có người gặp khó khăn, hoạn nạn như trường hợp chị Hương, chị em sẵn sàng tạm gác công việc gia đình để giúp đỡ gia đình chị gieo cấy cho kịp mùa vụ, nếu không sắp tới sẽ không có nguồn thu nhập.

Việc giúp đỡ nhau gieo cấy, đảm bảo lịch thời vụ đã trở thành phong trào của chị em phụ nữ huyện Con Cuông. Ảnh: Bảo Hân
Việc giúp đỡ nhau gieo cấy, đảm bảo lịch thời vụ đã trở thành phong trào của chị em phụ nữ huyện Con Cuông. Ảnh: Bảo Hân

Được biết, cùng với việc giúp đỡ những gia đình neo đơn, gặp khó khăn, hoạn nạn, chị em phụ nữ xã biên giới Châu Khê còn giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là giúp xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo đơn thân, tàn tật, gặp hoàn cảnh éo le. Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Chị em phụ nữ
Chị em phụ nữ bản Diềm, Châu Khê (Con Cuông) vận chuyển nguyên vật liệu, giúp gia đình chị Vi Thị Quyên làm nhà mới. Ảnh: Bảo Hân

Riêng vụ Xuân năm nay, chị em hội viên trong toàn xã đã ủng hộ trên 300 ngày công lao động, giúp 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật không thể gieo cấy, đảm bảo tiến độ sản xuất mùa vụ.

Chi Lương Thị Hợi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Châu Khê cho biết: “Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, các chi hội phụ nữ đã động viên chị em chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kinh nghiệm hay trong lao động sản xuất; giúp đỡ  ngày công trong việc gieo cấy, thu hoạch; hỗ trợ hội viên khó khăn làm nhà, con giống hoặc cho vay vốn không tính lãi...”.

Tin mới