Phú Quốc có thể trở thành thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam

Theo Quyết định số 1819/Q Đ-TTG ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dựng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020,  đến năm 2020 sẽ triển khai đô thị thông minh tại ít nhất 3 điểm. Rất có thể, một trong 3 điểm trở thành thành phố thông minh sớm nhất Việt Nam sẽ là Phú Quốc, dù mô hình thành phố thông minh đã được Đà Nẵng, Bình Dương rậm rịch triển khai từ…4 năm trước.

Lý do đầu tiên là vị thế đặc biệt của Phú Quốc. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020. Ngày 11/5/2010, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế- hành chính. Năm 2014, Phú Quốc được công nhận là đô thị loại 2, hướng tới thành lập “Đặc khu Kinh tế Phú Quốc” vào năm 2020.

Với thành phố thông minh, tất cả các dịch vụ đều được kết nối qua mạng.
Với thành phố thông minh, tất cả các dịch vụ đều được kết nối qua mạng.

Với vị thế đặc biệt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Phú Quốc là địa điểm rất thích hợp để trở thành thành phố thông minh. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hoàn toàn có thể đáp ứng xây dựng thành phố thông minh tại Phú Quốc.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV VNPT khẳng định, việc biến Phú Quốc trở thành thành phố thông minh là hoàn toàn thực hiện được, đặc biệt sau khi VNPT đã thử nghiệm thành công mạng 4G trên hòn đảo này.

“Nếu triển khai, chỉ cần 1 năm để VNPT hoàn tất việc xây dựng hạ tầng cho thành phố thông minh ở Phú Quốc bởi hạ tầng kỹ thuật sẵn có của Phú Quốc vốn đã khá hoàn thiện”, ông Hùng khẳng định.

Mô hình Thành phố thông minh Phú Quốc được VNPT đề xuất có tên gọi là VNPT Smart City.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc VNPT VinaPhone, mô hình VNPT Smart City được xây dựng dựa trên 3 thành phần: hạ tầng mạng và công nghệ thông tin; trung tâm vận hành tập trung và dịch vụ thông minh.

“Có thể tưởng tượng vài năm sau, khi xuống Sân bay Phú Quốc, smartphone của du khách ngay lập tức cập nhật tất cả các thông tin chung về dân số, GDP, diện tích, vị trí địa lý, điểm đến tham quan, thời tiết… của Phú Quốc. Du khách và cư dân được sử dụng wifi miễn phí khắp đảo. Hệ thống giao thông thông minh và hướng dẫn các điểm du lịch từng phút, tận nơi cho du khách…”, ông Tuấn mô tả.

Theo ông Tuấn, mấu chốt là các dịch vụ thông minh. Đó là hệ thống giám sát hình ảnh liên tục, mọi lúc mọi nơi thông qua các máy quay không dây linh động, là quản lý lưu trú trực tuyến, là các hệ thống cảnh báo tham số môi trường, nhiệt độ, xử lý rác, nước thải, cây xanh... Với chính quyền điện tử, các dịch vụ hành chính được giải quyết nhanh chóng qua mạng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhận xét, giải pháp VNPT Smart City có tính khả thi cao, rất cần thiết để sớm đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế hiện đại. “Trên cơ sở hợp tác chiến lược phát triển viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2020 giữa tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn VNPT, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ sớm phối hợp cùng VNPT khảo sát, có lộ trình cụ thể để từng bước triển khai Smart City cho huyện đảo Phú Quốc”, ông Nghị kết luận.

Theo Đầu tư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới