Phục vụ hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu của mô hình "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm" do Công an tỉnh và Khu Di tích Kim Liên phối hợp xây dựng.
Chiều 12/8, Khu Di tích Kim Liên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai mô hình tự quản về an ninh, trật tự và kỷ niệm 14 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tham dự có đại diện Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, huyện Nam Đàn cùng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên.
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là nơi lưu giữ những hiện vật vô giá, quan trọng bậc nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, nơi đây đón tiếp từ 1,6 đến 1,8 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan, học tập. Với tầm quan trọng đặc biệt của khu di tích, ngày 7/8/2018, Công an tỉnh và Khu Di tích Kim Liên đã ra mắt mô hình 5 tự: tự quản, tự phòng, tự vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm.
Hàng năm, Khu di tích Kim Liên đón tiếp gần 2 triệu lượt khách tham quan.
Hàng năm, Khu Di tích Kim Liên đón tiếp gần 2 triệu lượt khách tham quan.
Qua 1 năm triển khai mô hình đã tạo được hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân, qua đó nhân dân ngày càng tham gia trực tiếp, tích cực hơn vào các hoạt động bảo vệ ANTT tại Khu Di tích Kim Liên, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên
Sau khi đi vào hoạt động, mô hình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: tuyên truyền nâng cao ý thức đảm bảo ANTT cho cán bộ, nhân viên khu di tích; cung cấp 35 nguồn tin có giá trị liên quan đến tà đạo, rải truyền đơn, trộm cắp ...; tổ chức tập huấn công tác PCCC và thực hiện các phương án PCCC tại khu vực Làng Sen và Hoàng Trù; chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, chăm sóc 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới ...
Từ khi ra mắt mô hình tự quản về ANTT tới nay, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn do Khu Di tích Kim Liên quản lý được giữ vững, không để xảy ra tình trạng rải truyền đơn, cháy nổ... mất cắp hiện vật, vệ sinh môi trường được đảm bảo, mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa nhân dân được tăng cường.
Đại diện Sở Văn hóa Thể thao tặng giấy khen có các cá nhân.
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện mô hình tự quản về ANTT.

Tin mới