Phương án nào gia tăng áp lực tấn công cho SLNA?

(Baonghean.vn) - Các chuyên gia sân cỏ đều cho rằng, nếu không tăng được áp lực tấn công, đội bóng xứ Nghệ rất khó có bàn thắng. Nhưng làm thế nào để làm được điều đó với các nhân sự hiện có trong tay là điều không dễ chút nào.

Phát huy sở trường

 Học trò của HLV Đức Thắng không có thế mạnh khi thực hiện lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công bài bản từ sân nhà. Ngay như trận gặp chủ nhà TP. HCM, cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ SLNA lại không có nhiều đường chuyền quyết định. Bóng chủ yếu được vờn trước khung thành đội chủ sân Thống Nhất và điều đó không gây nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ chủ nhà. Hàng phòng thủ số đông của TP.HCM chỉ cần giữ vững cự ly đội hình là hóa giải thành công các phương án tấn công có phần đơn giản của SLNA.

Khắc Ngọc vẫn được coi là cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất phía SLNA (ảnh VPF)
Khắc Ngọc vẫn được coi là cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất phía SLNA. Ảnh: VPF
Trong khi đó đội bóng xứ Nghệ đã có 1 bàn thắng penalty, 2 bàn thắng từ những pha đá phạt góc, 3 bàn thắng sau những pha phòng ngự phản công. Khi áp lực tấn công không đủ lớn thì SLNA không được hưởng nhiều tình huống đá phạt cố định, điều đó khiến cho tình trạng khan bàn thắng kéo dài. Điều này khiến SLNA (cùng với S.Khánh Hòa, B.Bình Dương) thuộc tốp kiếm được ít điểm nhất trong 5 vòng đấu gần đây.
Bắt đầu từ sân tập
Làm thế nào để gia tăng được áp lực lên khung thành đối phương? Trước hết BHL SLNA cần kiên nhẫn tạo cơ hội cho người đá cặp cùng Olaha. Sau khi Dos Santos được cất lên ghế dự bị thì Phúc Tịnh và Tấn Tài đều đã 4 lần được ra sân và đều chưa có bàn thắng, họ cần có thêm thời gian. Olaha cũng phải được giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự, đôi khi cũng cần đôi chút mạo hiểm khi dùng ngoại binh này.
10 tiền vệ SLNA mới có 3 bàn thắng, 2 của Khắc Ngọc và 1 của Quang Tình là những con số quá ít. Hiện chỉ còn Bảo Trung chưa ra sân, Khắc Ngọc và Ngọc Toàn là 2 cầu thủ được ra sân 11 trận, Quang Tình và Văn Bình đều đã có 9 lần ra sân, kế đến là Thế Cường 8 trận, Xuân Thắng 6 trận… Lò SLNA đang đào tạo các tiền vệ theo khuôn mẫu giống nhau, mạnh về khả năng đánh chặn, tranh cướp bóng nhưng lại không có nhiều đường chuyền đột biến, sáng tạo.
Cải thiện đường chuyền
Năm nay, SLNA không có nhiều đường xẻ bóng để tuyến 2 bứt tốc ghi bàn. Khắc Ngọc vẫn tung ra những đường chuyền như hồi Văn Đức còn thi đấu nhưng Phúc Tịnh và Tấn Tài đều không điều khiển trái bóng với tốc độ cao. Miếng đánh này cần phải được tập luyện đúng theo nhịp chạy và khả năng xử lý bóng của từng tiền vệ.
Cổ động viên SLNA đang chờ Xuân Mạnh khai hỏa. Ảnh: VPF
Cổ động viên SLNA đang chờ Xuân Mạnh khai hỏa. Ảnh: VPF

Các tiền vệ biên lẫn hậu vệ cánh của SLNA đều có những quả tạt bóng khá tồi. Không chỉ thi đấu mà trong tập luyện tỷ lệ tạt bóng thành công từ biên đều rất thấp. Điều này khiến cho cơ hội ghi bàn của hàng công SLNA giảm xuống rõ rệt, BHL SLNA không còn cách nào khác phải tăng cường khâu tập luyện. Thậm chí, lấy đây làm tiêu chí để bố trí cầu thủ đá chính, tạo áp lực cho chính các cầu thủ tự giác tập luyện.

Trung vệ D. Memović là cầu thủ có chiều cao vào loại tốt nhất V.League nhưng vẫn chưa có bàn thắng bằng đầu. HLV Đức Thắng cần chỉ đạo cho trung vệ này tiếp cận khung thành đối phương nhiều hơn. Các tiền vệ SLNA đều có khả năng chống phản công, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết nên có thể mạo hiểm sử dụng chiều cao của D.Memović.

Sau 5 trận chỉ hòa và thua, các cầu thủ SLNA dễ gặp phải vấn đề tâm lý. Khi càng khát khao ghi bàn, họ càng khó đá, thậm chí dễ bị sập bẫy phản công, trận đấu với TP. HCM là một ví dụ điển hình. Có thể không phải ở trận gặp Sài Gòn tới khi khả năng Văn Đức sẽ vào sân, mà ở trận đối đầu với HAGL mới là thời điểm SLNA sẽ dốc hết sức tìm kiếm chiến thắng. Nếu đội khách HAGL chấp nhận lối chơi mở, đôi công và đó chính là cơ hội để Khắc Ngọc, Olaha và các đồng đội chỉnh súng.

Tin mới