Phường đầu tiên ở TP. Vinh lập các điểm tiêm vắc-xin lưu động

(Baonghean.vn) - Thay vì tập trung tại trụ sở UBND phường, xã, trường học như trước đây, phường Hồng Sơn là địa phương đầu tiên ở TP Vinh triển khai lực lượng về các khối để tiêm vắc-xin cho người dân.
Trong ngày 9/2, phường Hồng Sơn, TP.Vinh đã triển khai lập các điểm tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 lưu động tại các khối để tiêm phòng cho người dân.
Ông Từ Trọng Hải - Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết: Phường đã lập 4 điểm lưu động để tiêm vắc-xin cho 7 khối, đưa lực lượng y tế phường và hợp đồng thêm với các nhân viên y tế, cắt cử các lực lượng đảm bảo trật tự tại mỗi điểm tiêm. Kết quả trong ngày đầu tiên, ý thức người dân tự giác đi tiêm rất đông, đáp ứng yêu cầu phủ đủ liều vắc-xin Covid-19. Riêng trong ngày 9/2 phường đã tiêm cho khoảng 500 người, chủ yếu là mũi 3, số còn lại là số người có lý do riêng nên chưa tiêm mũi 1, mũi 2, tỷ lệ tiêm phủ vắc-xin của phường đã đạt mức 98 - 99%...
Phường Hồng Sơn, TP.Vinh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vắc xin tại điểm tiêm lưu động tại các khối. Ảnh: Q.A
Phường Hồng Sơn, TP.Vinh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vắc-xin tại điểm tiêm lưu động ở các khối. Ảnh: Q.A
Việc lập ra các điểm tiêm lưu động tại khối bước đầu đã cho hiệu quả rõ rệt. Nếu như trước đây, người dân trên địa bàn phường phải tập trung lên các trường học, trụ sở để tiêm thì việc lực lượng y tế về đến khối để tiêm đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, quãng đường di chuyển, do đó, ý thức đi tiêm vắc-xin của người dân được nâng cao. Có những người dân tuổi cao, có lý do đặc biệt, không thể đến các điểm tiêm như cũ thì nay vị trí tiêm đã ở gần nơi mình sinh sống nên họ cũng tranh thủ để đi tiêm phòng...
Đồng thời, việc chia nhỏ các điểm tiêm vắc-xin lưu động cũng hạn chế được tình trạng tập trung đông người, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Được biết, trong thời điểm trong Tết Nguyên đán, việc huy động người dân tự giác đi tiêm vắc-xin gặp khó khăn do người dân tập trung lo Tết, tâm lý e ngại khi tiêm vắc-xin sẽ mỏi mệt, không thể vui Tết, do đó, một bộ phận người dân có tâm lý "chưa vội tiêm" mũi 3. Trong khi đó, nếu không triển khai tiêm mũi 3 sớm thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch cộng đồng, cũng như chất lượng vắc-xin nếu để tồn đọng.
Khi có điểm tiêm lưu động, ý thức đi tiêm phòng của người dân được nâng lên rõ rệt. Ảnh: Q.A
Khi có điểm tiêm lưu động, ý thức đi tiêm phòng của người dân được nâng lên rõ rệt. Ảnh: Q.A

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Hiện nay TP.Vinh đang đẩy mạnh triển khai đợt tiêm số 47 với tổng số gần 40.000 liều vắc-xin, chủ yếu là tiêm mũi 3 cho người dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Dự kiến đến hết ngày 10/2 sẽ hoàn thành đợt tiêm này. Việc triển khai tiêm vắc-xin lưu động tại phường Hồng Sơn là cách làm mới, đã mang lại hiệu quả và tùy vào điều kiện của từng phường, xã để nhân rộng trong thời gian tới.

"Mặc dù vậy, để tiêm vắc-xin lưu động sẽ cần một lượng lớn nhân viên y tế và sẽ phù hợp với những phường, xã có diện tích nhỏ, ít khối, ít nhân khẩu. Đối với những phường có lực lượng mỏng, diện tích lớn, nhiều khối thì việc triển khai tiêm vắc xin lưu động thế này sẽ phải tính toán kỹ...", bà Trần Thị Cẩm Tú nhấn mạnh.

Tin mới