Phường Hưng Dũng (TP. Vinh): Đô thị hóa nhanh, toàn diện

(Baonghean) - Hưng Dũng được biết đến với tên gọi “Làng Đỏ” anh hùng. Nơi đây, những chứng tích lịch sử sống động của những ngày cách mạng sục sôi vẫn còn lưu lại, như: kho xăng dầu Vinh - Bến Thủy, các trận địa pháo cao xạ.
Như mọi miền quê khác, chiến tranh qua đi để lại trên mảnh đất này những nỗi đau khôn nguôi. Với sự nỗ lực cao, tinh thần đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống cách mạng của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, những năm gần đây kinh tế, xã hội Hưng Dũng đã có những đổi thay vượt bậc. Hoạt động thương mại dịch vụ của phường phát triển, cơ sở hạ tầng từ trung tâm phường xuống các khối dân cư được đầu tư khang trang, hiện đại,...
Thi đấu bóng chuyền ở phường  Hưng Dũng (TP. Vinh). 	Ảnh: Sỹ Đàm
Thi đấu bóng chuyền ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Ảnh: Sỹ Đàm
Để có được diện mạo như hôm nay, Hưng Dũng đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, toàn diện. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,3%; thu nhập bình quân 35,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,7%. Đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thương mại - dịch vụ (tăng từ 62,4% đầu nhiệm kỳ lên 67,9% vào cuối nhiệm kỳ), công nghiệp xây dựng (chiếm 28,8%)… ; đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng đô thị,  tạo ra các tuyến phố có môi trường thuận lợi về thương mại - dịch vụ để kích thích các hộ phát triển kinh tế. Năm 2010 trên địa bàn mới chỉ có 250 đến 300 hộ kinh doanh lớn nhỏ, ước tính đến tháng 5/2015 có khoảng 717 hộ kinh doanh dịch vụ ổn định và trên 200 hộ không thường xuyên, thu hút trên 1.000 lao động. Riêng chợ Hưng Dũng sau khi đầu tư mở rộng đang từng bước khẳng định là trung tâm thương mại của địa phương.
Do quá trình đô thị hóa, nên trong những năm gần đây, diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền phường, quan tâm đầu tư, tạo ra sự năng động mới đưa giá trị sản xuất nông nghiệp ước tính đến năm 2015 đạt 14 tỷ đồng, riêng năng suất lúa bình quân đạt 5,5 tấn/ha. Hướng đến một nền kinh tế phát triển cân đối, toàn diện, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng được coi là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của phường Hưng Dũng. Từ chợ khu vực, đến nay chợ Hưng Dũng được thành phố xếp là chợ loại 2 với 300 tư thương kinh doanh ổn định. Các tuyến phố chuyên kinh doanh buôn bán như Nguyễn Phong Sắc với đa dạng các loại hàng hóa, tạo nên một bộ mặt kinh tế sầm uất. Tính đến năm 2015 toàn phường có 706 hộ với khoảng 3.500 phòng trọ cho thuê, bình quân mỗi năm thu vào xấp xỉ 10 tỷ đồng...
Lĩnh vực quản lý đô thị và xây dựng cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm được đảng ủy, chính quyền phường tập trung chỉ đạo sát sao, mang lại hiệu quả tích cực. Cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng, tạo nên diện mạo mới cho phường. Có được sự đổi thay như vậy, bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của trên, phường đã huy động nguồn lực từ nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm, phường đã xây dựng trên 45 công trình lớn nhỏ, với tổng số vốn đầu tư gần 90 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng. Hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Đường Nguyễn Phong Sắc, Tôn Thất Tùng, Phan Công Tích và nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh… Làm mới nhiều tuyến đường nội khối, nâng tỷ lệ đường giao thông được bê tông, nhựa hoá lên 98%; xây dựng mới 2 nhà văn hoá, đến nay 18/19 khối dân cư có Nhà Văn hóa gắn với sân chơi bãi tập; xây dựng mới 4 nhà học cao tầng bảo đảm đủ phòng học, đúng quy phạm cho học sinh. Hoàn thành việc lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và một số đường điện chiếu sáng công cộng.
Hội Người cao tuổi  khối Văn Trung chăm sóc đình Trung – Di tích lịch sử cách mạng.
Hội Người cao tuổi khối Văn Trung chăm sóc đình Trung – Di tích lịch sử cách mạng.
Là phường có truyền thống hiếu học, giáo dục luôn được ưu tiên phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. 6 trường của 3 bậc học hàng năm đều đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; 6/6 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và mức độ II… Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối xóm văn hóa, nếp sống mới ở khu dân cư ngày càng được quan tâm cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đến nay, toàn phường có 89 - 90% hộ đạt Gia đình Văn hóa, 60% số khối được công nhận văn hóa. Các hoạt động văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi và đều khắp. Các chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ngày càng vững chắc, không để xảy ra điểm nóng về hình sự...
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo;  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bằng những bước đi chủ động, sáng tạo, Đảng ủy, chính quyền phường đã quán triệt sâu rộng, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Phát huy danh hiệu đơn vị 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang, xác định nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn Đảng bộ phường Hưng Dũng đoàn kết vững mạnh, nhân dân đồng thuận để xây dựng phường ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đảng bộ phường Hưng Dũng đã đưa ra mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì trên 10%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2020 đạt 1.075 tỷ đồng; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tỷ trọng: thương mại - dịch vụ 72 - 73%, công nghiệp - xây  dựng  25 - 26%, nông nghiệp 1 - 2%; tăng tốc tiến trình đô thị hóa một cách toàn diện... 
Phương Anh

Tin mới