Phường Lê Mao (TP. Vinh) kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 7/9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Lê Mao (TP. Vinh) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng bộ, HĐND, UBND các thời kỳ của thành phố Vinh và phường Lê Mao; Đại diện các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường; Các Bí thư, Khối trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận các khối dân cư cùng những cư dân tiêu biểu đại diện cho cư dân trên địa bàn phường Lê Mao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Buổi lễ mít tinh được tổ chức long trọng, ấm cúng với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc đậm đà bản sắc thành phố đỏ, những thước phim công phu, ý nghĩa.

Bài diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập phường, ông Nguyễn Tam Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lê Mao đã tóm tắt quá trình xây dựng, phát triển của phường cũng như những kết quả đáng tự hào đã đạt được trong những năm qua.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hương

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hương

Cách đây 40 năm ngày 12 tháng 9 năm 1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ký Quyết định thành lập một phường mới mang tên Lê Mao. Với lợi thế là phường trung tâm của thành phố Vinh, nhờ phát triển đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà đời sống của đa số nhân dân trong phường đã có bước tăng trưởng khá rõ, bình quân thu nhập đầu người/năm tăng từ 85,6 triệu đồng năm 2015 lên 120 triệu đồng năm 2020, đặc biệt từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Năm 2012, phường Lê Mao được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2014 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Bằng khen của các bộ, ngành. Năm 2015 đến nay, Đảng bộ liên tục đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể của phường luôn đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng đã đặt ra những mục tiêu để phấn đấu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 8 - 10%, Tổng thu ngân sách phường năm sau cao hơn năm trước với tốc độ 10%. Giữ vững chỉ tiêu phường không có hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 95%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 65% theo chuẩn mới.

Ông Nguyễn Tam Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lê Mao tóm tắt lại quá trình xây dựng, phát triển của phường và những kết quả đạt được trong những năm qua. Ảnh: Thu Hương

Ông Nguyễn Tam Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lê Mao tóm tắt lại quá trình xây dựng, phát triển của phường và những kết quả đạt được trong những năm qua. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển phường Lê Mao đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Vinh trao tặng phường Lê Mao bức trướng mang dòng chữ “Phường Lê Mao - 40 năm xây dựng và phát triển".

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể. Ảnh: Thu Hương

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Hương

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Lư trao tặng Phường Lê Mao bức trướng mang dòng chữ “Phường Lê Mao - 40 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Lư trao tặng Phường Lê Mao bức trướng mang dòng chữ “Phường Lê Mao - 40 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Thu Hương

Tin mới