Phương Tây có sự thất vọng khi quân đội Nga quay về sau tập trận?

(Baonghean.vn)- Đội quân Nga tham gia các cuộc tập trận trên lãnh thổ Belarus và Bán đảo Crimea đang trở về nơi đồn trú thường trực.

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các đơn vị của Quân khu Nam và Quân khu Tây đang trở lại nơi đóng quân thường trực sau cuộc tập trận Nga-Belarus "Allied Resolve-2022". Cuộc tập trận bắt đầu ngày 10 tháng 2, mục tiêu là thực hành đẩy lùi những cuộc gây hấn từ bên ngoài và đòn tấn công của bọn khủng bố.

Kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu miền Nam. Ảnh: AFP
Kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu miền Nam. Ảnh: AFP

Chủ tịch Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế Nga (RIAC) Andrei Kortunov nêu giả thiết về phản ứng các chính trị gia phương Tây trước thực tế là "hành động hiếu chiến gây hấn" của Nga chống Ukraine mà họ dự đoán đã không diễn ra.

"Có thể, sẽ có nhiều người ở phương Tây thất vọng bởi diễn biến sự kiện như vậy. Trong chừng mực họ đã xây dựng kế hoạch của mình xuất phát từ quan điểm cho rằng 'cuộc xâm lược của Nga' là không thể tránh khỏi, đó là cái cớ để chuẩn bị những gói trừng phạt kinh tế mới, và tất nhiên đã có sẵn một số tài liệu phân tích về những việc cần làm tiếp theo của phương Tây liên quan đến 'cuộc xâm lược của Nga'. Bây giờ họ sẽ phải tìm cách nào đó để thoát ra khỏi tình huống xấu hổ này", chuyên gia Andrei Kortunov nói.

Ông cho rằng những biện pháp trừng phạt mà phương Tây đã chuẩn bị vẫn có hiệu lực, mặc dù có lẽ là ở mức độ nhẹ hơn và người ta sẽ tìm thấy lý do tương ứng. "Tôi nghĩ họ vẫn sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt", - chuyên gia nhận xét.

Các nước phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị "gây hấn xâm lược" Ukraine, gắn chuyện này với cuộc tập trận của quân đội Nga. Moskva nhiều lần bác bỏ luận điệu này và tuyên bố rằng việc quân đội Nga di chuyển trên lãnh thổ LB Nga không đe dọa ai và cũng không làm bất cứ ai lo ngại./. 

Tin mới