Phương tiện vận tải thủy vẫn hút cát trái phép trên sông Lam

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh có công văn số 9451/UBND-NC (ngày 5/12/2017) giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức tổng kiểm tra các phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ đạo của UBND tỉnh vẫn chưa được thực hiện.
Tháng 1/2018, Báo Nghệ An có các bài viết kèm hình ảnh, clip phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ, ngang nhiên cả ban đêm lẫn ban ngày tại xóm 12, xã Thanh Tiên khiến người dân bức xúc. 
Cát tặc hoạt động xuyên đêm trên sông Lam

Cát tặc hoạt động xuyên đêm trên sông Lam

(Baonghean.vn)- Mặc dù đã bị cơ quan chức năng đóng cửa nhưng bãi tập kết cát ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương vẫn hoạt động rầm rộ vào ban đêm. Nhiều khu vực khác trên sông Lam, mỗi tối, cát tặc vẫn hoành hành.
Ngày 6/3/2018, phóng viên Báo Nghệ An trở lại xã Thanh Tiên và ghi nhận được tín hiệu tích cực. Việc khai thác cát trái phép ở đây đã bị dừng hoạt động, chủ 2 bến cát sạn tại xóm 12, xã Thanh Tiên đã hạ cẩu, dọn dẹp cát sạn. Hiện UBND xã đang tiến hành làm biển báo cấm khai thác cát sạn trái phép tại 2 bến, đóng cọc bê tông và bao thép gai thuộc phần đất UBND xã quản lý. 
Bến khai thác cát tại xóm 12, xã Thanh Tiên đã bị dừng hoạt động. Ảnh: PV
Bến khai thác cát trái phép tại xóm 12, xã Thanh Tiên đã bị dừng hoạt động. Ảnh: PV
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, việc dừng hoạt động khai thác cát trái phép chỉ diễn ra tại xã Thanh Tiên - địa bàn Báo Nghệ An đã phản ánh về nạn cát tặc trước đó.
Còn tại xã giáp ranh là xã Thanh Lĩnh, việc khai thác vẫn diễn ra bình thường giữa ban ngày mà không gặp phải sự vào cuộc xử lý của cơ quan chức năng. Các thuyền có lắp đặt hệ thống bơm hút cát vẫn ngang nhiên "rút ruột" sông Lam.  
Thuyền hút cát vẫn ngang nhiên hoạt động trên sông Lam, đoạn qua địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. (Hình ảnh ghi lại lúc 10 giờ ngày 6/3/2018).
Trước đó, ngày 5/12/2017, UBND tỉnh đã có công văn số 9451/UBND-NC giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với công an tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tổ chức tổng kiểm tra các phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn, xử lý nghiêm các phương tiện hoạt động không có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định; các phương tiện tự lắp đặt hệ thống bơm hút cát không đúng thiết kế (bắt buộc tháo dỡ, tịch thu máy móc, thiết bị, đình chỉ hoạt động..). Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ đạo của UBND tỉnh vẫn chưa được thực hiện. 
Tàu
Các thuyền có lắp đặt hệ thống bơm hút cát vẫn ngang nhiên "rút ruột" sông Lam. (Ảnh chụp tại địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương)
Tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động khoáng sản (cát sỏi) trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP.Vinh cho biết qua kiểm tra mới đây cho thấy, 100% tàu chở cát có gắn thiết bị khai thác cát. 
Rõ ràng, việc bắt buộc tháo dỡ hệ thống bơm hút cát trên các thuyền vận chuyển là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn nạn cát tặc đang hoành hành. Do đó, Sở GTVT và các đơn vị liên quan cần khẩn trương triển khai tổng kiểm tra các phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Tin mới