Premier League 2021/2022: Còn điều gì để chờ đợi ở phía trước?

(Baonghean.vn) - Dù mới chỉ đi qua hơn một nửa hành trình, song cục diện của Premier League mùa giải này đã gần như được định đoạt.
1. Với khoảng cách lên tới 11 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đội bóng đứng ngay phía sau là Liverpool, thầy trò HLV Pep Guardiola đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch Premier League ở mùa giải năm nay. Bởi xét trên nhiều phương diện, Man City đều nhỉnh hơn so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điển hình là về mặt lực lượng. 
Man City vẫn đang băng băng tiến về đích.
Man City vẫn đang băng băng tiến về đích.

Sẽ không quá lời khi cho rằng, Man City sở hữu một đội hình có chiều sâu bậc nhất không chỉ ở Premier League mà ở bình diện chung của bóng đá Châu Âu. Ngay như việc CAN Cup 2022 đang diễn ra tại Cameroon, cũng không ảnh hưởng nhiều đến đội chủ sân Etihad. Trong khi, Man City chỉ không có sự phục vụ của Mahrez thì Liverpool lại mất hẳn bộ đôi siêu sao Mane - Salah.

Chứng kiến phong độ của Man City và Liverpool trong suốt thời gian vừa qua, có lẽ, không một ai dám tin vào khả năng "lội ngược dòng" của thầy trò HLV Jurgen Klopp. Đơn giản là mọi thứ đang ủng hộ Man City, cả về mặt lực lượng, lịch thi đấu lẫn điểm số. Thật khó để Van Dijk và các đồng đội tạo nên điều thần kỳ trong phần còn lại của mùa giải. Xem ra, chuyện Man City bảo vệ thành công ngôi vương chỉ còn là vấn đề thời gian. 
2. Tương tự cuộc đua vô địch là cuộc đua trụ hạng. Sau vòng đấu 23, "lưỡi hái tử thần đang kề cổ" 4 cái tên nằm ở "khu vực nguy hiểm" là Burnley, Newcastle United, Norwich City và Watford. Rõ ràng là với thực lực của mình, cơ hội trụ lại Premier League là không thực sự cao. Và nếu không có gì xảy ra thì 3 trong 4 đội nêu trên mùa sau sẽ phải xuống chơi ở League Championship. 
Đánh giá một cách khách quan, Newcastle United là đội bóng có nhiều hy vọng thoát khỏi "khu vực nguy hiểm" nhất. Dưới sự tiếp quản của các ông chủ người Ả Rập Xê Út, đội chủ sân St James Park đang rất tích cực trong việc tăng cường lực lượng. Hiện tại, HLV Eddie Howe đã có thêm sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Kieran Trippier từ Atletico Madrid và tiền đạo Chris Wood từ Burnley. 
Theo thông tin mà giới truyền thông Anh tiết lộ thì kế hoạch mua sắm của Ban lãnh đạo Newcastle United vẫn đang được tiếp tục. Chắc chắn là trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022 chính thức đóng cửa, sân St James Park sẽ còn chào đón thêm những gương mặt tân binh. Rất có thể, nhờ được nâng cấp đội hình kịp thời, HLV Eddie Howe sẽ giúp Newcastle United ở lại với đấu trường danh giá nhất của bóng đá "xứ sở sương mù".
3. Trái ngược với 2 cuộc đua ở đầu và cuối của bảng xếp hạng, cuộc đua TOP 4 lại đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Man City và Liverpool ra, những "ông lớn" khác vẫn đang đứng trước nguy cơ không giành được tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau. Căn cứ vào điểm số thì cuộc đua TOP 4 sẽ là những màn tỉ thí giữa Chelsea, West Ham United, Tottenham Hotspur, Arsenal và Man United. 
Do khoảng cách điểm số giữa các đội không quá chênh lệch, nên thứ tự trên bảng xếp hạng sẽ thay đổi chỉ sau một vài vòng đấu. Xét về mặt lý thuyết, Chelsea và Arsenal là 2 đội bóng có nhiều khả năng sẽ cùng góp mặt với Man City và Liverpool trong TOP 4 của Premier League mùa giải 2021/2022. Bên cạnh lợi thế về điểm số, họ còn sở hữu một đội hình khá chất lượng và đang thể hiện một phong độ khá ấn tượng. 
Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi con số thống kê chỉ mang tính chất để tham khảo. Tottenham Hotspur, West Ham United và Man United có thể không được giới chuyên môn đánh giá cao vì những lý do riêng, nhưng cơ hội vẫn đang nằm trong tầm tay của họ. Chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, nhiệm vụ chen chân vào TOP 4 của thầy trò HLV Antonio Conte, thầy trò HLV David Moyes và thầy trò HLV Ralf Rangnick là vẫn còn khả thi.
Nhìn chung, những diễn biến của Premier League mùa giải 2021/2022 không kịch tính và hấp dẫn như kỳ vọng của giới mộ điệu. Đơn giản là một số cuộc đua đã gần như ngã ngũ, bất chấp giải đấu mới chỉ trôi qua phân nửa chặng đường./.

Tin mới