Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ; Giám đốc truyền thông xinh đẹp của ông Trump bất ngờ tuyên bố từ chức; Nga cáo buộc Mỹ lập 20 căn cứ quân sự tại Syria;

1. Tổng thống Nga Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang trước các nghị sĩ quốc hội và khách mời tại trung tâm triển lãm Manezh, Moscow, ngày 1/3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang trước các nghị sĩ quốc hội và khách mời tại trung tâm triển lãm Manezh, Moscow, ngày 1/3. Ảnh: AFP.
trong thông điệp liên bang ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố năng lực răn đe chiến lược được tăng cường mạnh mẽ của Nga đã khiến tất cả các nỗ lực của Mỹ nhằm giành ưu thế tuyệt đối vè quân sự trở nên vô ích. 
Tổng thống Putin nêu rõ: "Tất cả những gì mà các anh (Mỹ) muốn ngăn cản thông qua chính sách của mình đều vẫn xảy ra. Các anh đã thất bại trong việc kìm hãm Nga."
Tổng thống Putin khuyên Mỹ nên xem xét lại lập trường của mình, cho về hưu những thành phần hiếu chiến và ngừng làm nguy hiểm cả hành tinh này vì tham vọng cá nhân. 
2. Giám đốc truyền thông xinh đẹp của ông Trump bất ngờ tuyên bố từ chức
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks. Ảnh: Reuters
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks. Ảnh: Reuters
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks, một trong những cố vấn trung thành nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bất ngờ tuyên bố từ chức.

Bà Hope Hicks (29 tuổi), trợ lý lâu năm nhất của Tổng thống Donald Trump, đã làm việc với ông trước khi ông thông báo tranh cử và đồng hành cùng tỷ phú New York trong suốt chiến dịch cho tới năm thứ hai trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

"Hope rất xuất sắc và đã đảm nhận những công việc cao cả trong ba năm qua", Tổng thống Mỹ nói trong một thông báo được Nhà Trắng công bố. "Cô ấy thông minh, chín chắn và là một người thực sự tuyệt vời. Tôi sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian có cô ấy ở bên nhưng khi cô ấy tham khảo ý kiến tôi về việc theo đuổi những cơ hội khác, tôi hoàn toàn thấu hiểu. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ lại làm việc cùng nhau trong tương lai".

3. Nga cáo buộc Mỹ lập 20 căn cứ quân sự tại Syria

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ lực lượng người Kurd ở núi Karachok, Syria, tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ lực lượng người Kurd ở núi Karachok, Syria, tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.
Hội đồng An ninh Nga cho rằng Mỹ đã thiết lập 20 căn cứ quân sự tại phần lãnh thổ người Kurd kiểm soát ở Syria.

"Việc khôi phục hòa bình và ổn định ở Syria bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Ví dụ, trong phần lãnh thổ do các đơn vị tự vệ của người Kurd, khoảng 20 căn cứ quân sự Mỹ đã được thiết lập", Alexander Venediktov, trợ lý của thư ký Hội đồng An ninh Nga, nói với RIA Novosti ngày 1/3.

Theo Venediktov, Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria còn kích động Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm vào dân quân người Kurd ở vùng Afrin, miền bắc Syria. Sự kích động đến từ việc Washington "tăng cường" hỗ trợ người Kurd vũ khí hiện đại.

4. Trung Quốc phản đối Mỹ thông qua “dự luật qua lại Đài Loan”

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.
Ngày 1/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua "dự luật qua lại Đài Loan", cho rằng dự luật này đã vi pham nghiêm nguyên tắc một Trung Quốc và những thỏa thuận đã ký giữa Trung Quốc và Mỹ.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh chiều 1/3, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Thượng viện Mỹ thông qua "dự luật qua lại Đài Loan".

5. Chủ tịch EC cảnh báo về biên giới cứng tại Ireland hậu Brexit

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (phải) và Ngoại trưởng CH Ireland Simon Coveney trong cuộc họp báo chung tại Dublin (Ireland) ngày 17/11/2017. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (phải) và Ngoại trưởng CH Ireland Simon Coveney trong cuộc họp báo chung tại Dublin (Ireland) ngày 17/11/2017. Nguồn: AFP/ TTXVN
Theo Reuters/AFP, ngày 1/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã cảnh báo Anh rằng kế hoạch của nước này rời khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) có thể đồng nghĩa với sự trở lại của một "biên giới cứng" trên đảo Ireland. 
Phát biểu tại một hội nghị doanh nghiệp tại Brussels trước khi tới ăn trưa với Thủ tướng Anh Theresa May tại London, ông Tusk cho hay đề xuất của EU hôm 28/2 vừa qua sáp nhập Bắc Ireland vào "khu vực ban hành quy định chung" với EU là lựa chọn tốt nhất nhằm ngăn chặn va chạm biên giới. 
6. Địa ngục trần gian Đông Ghouta tiếp tục diễn biến phức tạp
Hai lệnh ngừng bắn được ban hành “chồng chéo” lên nhau cũng chưa thể làm hạ nhiệt được “địa ngục trần gian” Đông Ghouta, Syria những ngày qua. Ảnh: Indian Express
Hai lệnh ngừng bắn được ban hành “chồng chéo” lên nhau cũng chưa thể làm hạ nhiệt được “địa ngục trần gian” Đông Ghouta, Syria những ngày qua. Ảnh: Indian Express
Hai lệnh ngừng bắn được ban hành “chồng chéo” lên nhau cũng chưa thể làm hạ nhiệt được “địa ngục trần gian” Đông Ghouta, Syria những ngày qua.

Các cuộc giao tranh, không kích, pháo kích giữa các bên vẫn diễn ra với mật độ dày hơn, khiến cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo quốc tế chưa thể vào khu vực này và người dân Syria cũng chưa thể thoát ra khỏi đây theo “hành lang nhân đạo” mà Nga đề xuất.

7. Phát hiện 5 thi thể công nhân Triều Tiên trong container ở Nga

Công nhân Triều Tiên làm việc tại công trường xây dựng. Ảnh: Sputnik
Công nhân Triều Tiên làm việc tại công trường xây dựng. Ảnh: Sputnik
Một quan chức thuộc Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga ngày 1/3 đã thông báo với hãng thông tấn Yonhap qua điện thoại rằng 5 thi thể công nhân Triều Tiên đã được tìm thấy bên trong một container tại một công trường xây dựng ở thành phố Ufa, cách thủ đô Moscow của Nga 1.360 km về phía đông.

Truyền thông Nga đưa tin các công nhân Triều Tiên thiệt mạng do hít phải khí độc từ việc đốt than trong xô. Trước đó, họ được cho là đã đốt than trong xô để sưởi ấm do hệ thống sưởi ấm bên trong container không hoạt động.

5 người Triều Tiên thiệt mạng được cho là làm việc cho một công ty xây dựng Nga có tên Salviya. Những công nhân này đã sử dụng container làm nơi ở tại công trường xây dựng.

Tin mới