Putin: Kỳ tích Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại khiến nước Nga mạnh mẽ hơn

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tất cả mọi người phải nhớ những bài học từ Chiến tranh thế giới thứ hai, từ đó phát huy mạnh mẽ sức mạnh, truyền thống tốt đẹp dân tộc, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của nước Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phút tưởng niệm tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phút tưởng niệm tại Quảng trường Đỏ, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: TASS
Phát biểu trong Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 73 năm Chiến thắng phát xít Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin chân thành cảm ơn và chúc mừng các cựu binh từ cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của dân tộc, khẳng định thế hệ mới của Nga sẽ luôn tự hào những chiến công lừng lẫy của thế hệ đi trước, và tiếp nối những thành tựu đó trong thời bình. 
"Niềm tự hào về những kỳ tích của thế hệ cha ông khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống đó, lao động chăm chỉ để đạt những thành tựu to lớn vì sự thịnh vượng và vĩ đại của nước Nga. Ánh sáng của chiến thắng vĩ đại, sự quả cảm của cha ông sẽ mãi soi bước cho chúng tôi trên con đường này", Tổng thống Putin phát biểu. 
Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, Ngày lễ Chiến thắng trở thành niềm kiêu hãnh của nước Nga, và sẽ mãi lưu giữ những ký ức lịch sử vĩ đại đó.
"Tất cả các dân tộc đều hiểu rằng, chủ nghĩa Phát xít bị đánh bại là nhờ những người lính Xô viết. Tuy nhiên, giờ đây đang có những nỗ lực nhằm đưa tin sai lệch, chôn vùi những chiến công lịch sử, hay giả mạo các anh hùng dân tộc. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra! Chúng ta sẽ làm tất cả để giữ mãi ký ức này" - Tổng thống Nga tuyên bố.
Putin cho rằng, chiến tranh luôn là thách thức đối với cuộc sống. Chỉ ra những mối đe dọa trong thời đại mới như chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự độc đoán, Tổng thống Nga nhận định, những mối đe dọa này rất nghiêm trọng, trong khi hòa bình rất mong manh. Do đó, điều quan trọng, là  phải lắng nghe, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau". 
"Nga sẵn sàng mở cửa đối thoại về mọi vấn đề an ninh toàn cầu, sẵn sàng thiết lập những mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng, bình đẳng vì lợi ích hòa bình, phát triển tiến bộ trên thế giới" - Tổng thống Putin tuyên bố. 

Tin mới