Putin trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây; Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria

(Baonghean.vn) - "Ăn miếng trả miếng", Putin trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây; Ông Trump tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường Syria; Thổ Nhĩ Kỳ: Xe buýt chở người nhập cư bốc cháy, 17 người chết; Ông Trump tự tin Mỹ sẽ thắng trong một cuộc chạy đua vũ trang với Nga;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. "Ăn miếng trả miếng", Putin trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây

Ông Putin trục xuất tổng cộng hơn 150 nhà ngoại giao phương Tây. Ảnh: Daily Star
Ông Putin trục xuất tổng cộng hơn 150 nhà ngoại giao phương Tây. Ảnh: Daily Star
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, khiến cho quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ chưa từng có.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh trên khắp thế giới đã trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga trong tuần qua, với cáo buộc Kremlin đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga trên đất Anh. 

Và giờ đến lượt Nga đáp trả. Moscow thông báo sẽ trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 60 quan chức Mỹ, và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg.

"Điều này không có gì đáng ngạc nhiên và được dự đoán từ lâu. Tuy nhiên, khía cạnh đáng lo nhất của hành động này là nó làm rõ thực tế quan hệ Nga – Mỹ đang lao dốc" – Tạp chí Vox dẫn lời Rachel Rizzo, một chuyên gia an ninh châu Âu thuộc Trung tâm An ninh Mới của Mỹ, nhận định.

2. Ông Trump tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ “rất nhanh chóng” rút khỏi Syria. Ảnh: Yournewswire
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ “rất nhanh chóng” rút khỏi Syria. Ảnh: Yournewswire

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria, nhường lại chiến trường này cho các lực lượng khác. Phát biểu khi tới bang Ohio, ông Trump nói: “Chúng ta đã tống IS trở lại địa ngục. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi Syria. Sẽ rất sớm thôi, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Syria. Chúng ta đã giải phóng 100% vùng đất này khỏi IS”.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này triển khai khoảng 2.000 binh sĩ tại chiến trường Syria. Và tuyên bố “giành lại lãnh thổ Syria” của Tổng thống Trump có vẻ như không mang nhiều ý nghĩa, khi chính phủ Syria và Nga coi sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này là bất hợp pháp.

Trong khi đó, khi được hỏi về kế hoạch Mỹ rút quân khỏi Syria, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert chỉ trả lời vỏn vẹn: “Tôi không biết”. Hiện không rõ tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi Syria mà Tổng thống Trump vừa tuyên bố có thực sự là một bước chuyển biến trong chính sách của Mỹ tại Syria?

3. Thổ Nhĩ Kỳ: Xe buýt chở người nhập cư bốc cháy, 17 người chết

Nguồn: Trend.az
Nguồn: Trend.az
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 đưa tin ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương sau khi một xe buýt chở người nhập cư trái phép lao vào một cột đèn đường ở miền Đông nước này và bốc cháy.
Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, vụ tai nạn xảy ra đêm 29/3 trên tuyến cao tốc Igdir-Kars thuộc địa phận tỉnh Igdir. 
Chiếc xe buýt gặp nạn này chở quá tải hơn 50 người nhập cư trái phép không giấy tờ tùy thân đến từ Iran, Pakistan và Afghanistan. Trên thực tế, sức chứa của xe này chỉ đủ cho 14 người.  Các hình ảnh ghi tại hiện trường cho thấy chiếc xe buýt đã cháy trơ khung sau thảm kịch trên. 17 người thiệt mạng ngay tại hiện trường.
4. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ công du Mỹ vào tháng Tư
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Nguồn: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Nguồn: AFP/TTXVN
Kyodo đưa tin, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 30/3 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Itsunori Onodera dự kiến thăm Washington vào ngày 20/4 và hy vọng gặp người đồng cấp Mỹ Jim Mattis để tái khẳng định sự hợp tác giữa hai nước trong việc đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 
Chuyến thăm được sắp xếp diễn ra trước các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Triều-Mỹ, vốn có thể sẽ định đoạt số phận của bán đảo Triều Tiên. 
Trong cuộc gặp giữa ông Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, dự kiến hai bên sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục gây sức ép tối đa với Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.
5. Cựu tổng thống Sarkozy phải hầu tòa vì tội mới
Cựu tổng thống Sarkozy đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc phạm tội, liên quan đến những khuất tất trong chiến dịch vận động tranh cử của ông năm 2007.
Cựu tổng thống Sarkozy đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc phạm tội, liên quan đến những khuất tất trong chiến dịch vận động tranh cử của ông năm 2007.
Vận đen dường như vẫn chưa ngừng đeo bám cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ngoài việc bị điều tra về những khuất tất trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007, ông còn phải chuẩn bị ra hầu tòa vì tội tham nhũng và xâm phạm công lý.

Vụ bê bối mới nhất xoay quanh các cuộc điện đàm giữa ông Sarkozy với Gilbert Azibert, một thẩm phán cấp cao của Tòa Phá án Pháp năm 2014, hai năm sau khi ông rời Điện Élyseé.

Khi đó, ông Azibert đang chịu trách nhiệm điều tra các hoạt động gây quỹ trái phép trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy. Cựu tổng thống bị buộc tội đã nhận các phong bì tiền tài trợ trái phép từ Liliane Bettencourt, người thừa kế đế chế L’Oreál.

6. Ông Trump tự tin Mỹ sẽ thắng trong một cuộc chạy đua vũ trang với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đã tự tin khẳng định với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Washington sẵn sàng cho một cuộc chạy đua vũ trang và sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, một số nguồn tin trong Nhà Trắng đã tiết lộ với hãng tin NBC News rằng trong cuộc điện đàm với ông Putin vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Mỹ sẽ chiến thắng Nga nếu một cuộc chạy đua phát triển vũ khí diễn ra. “Nếu anh muốn có một cuộc chạy đua vũ trang thì chúng ta có thể làm vậy, nhưng tôi sẽ là người chiến thắng”, ông Trump nói.

Hãng tin NBC cũng nói thêm rằng các cố vấn an ninh của ông Trump đã cố gắng “khuyến khích” Tổng thống Mỹ nên cứng rắn hơn nữa với ông Putin nhưng không thành công. “Ông ấy rất cố chấp. Ông ấy nghĩ rằng một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga là tốt cho Mỹ và ông ấy thật sự tin mình có thể mang lại điều này”, một quan chức giấu tên cho biết.

7. Quân đội Syria phát hiện xưởng thuốc nổ, phá âm mưu đánh bom ở Đông Ghouta
Khói bốc lên sau các vụ giao tranh ở Đông Ghouta của Syria.
Khói bốc lên sau các vụ giao tranh ở Đông Ghouta của Syria.
Hãng tin SANA cho hay cơ sở sản xuất thiết bị nổ ở Harasta là một trong những xưởng sản xuất vũ khí lớn nhất ở Đông Ghouta đã bị quân đội Syria phát hiện trong quá trình càn quét thành phố sau khi các tay súng nổi dậy cùng thân nhân đồng thuận sơ tán khỏi khu vực để tới tỉnh Idlib. Ngoài các thiết bị nổ, xưởng sản xuất vũ khí này còn chế tạo pháo cối cùng rocket dùng để tấn công thủ đô Damascus.

Điều đáng nói, quân đội Syria còn phát hiện các bệnh viện dã chiến, trung tâm chỉ huy và một mạng lưới gồm các đường hầm dưới lòng đất của lực lượng nổi dậy ở Harasta.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chiến dịch tấn công và tiêu diệt khủng bố ở Đông Ghouta đang bước vào giai đoạn cuối. Cũng theo bà Zakharova, Douma hiện là thị trấn duy nhất ở Đông Ghouta còn bị các nhóm nổi dậy chiếm đóng trong khi phần lớn dân thường đã đi sơ tán thông qua các hành lang nhân đạo. 

Tin mới