Putin - Trump sắp gặp nhau; Bà Merkel từ bỏ ghế lãnh đạo đảng

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới; INF trên bàn nghị sự thượng đỉnh Trump - Putin; Indonesia khẩn trương xác định và tìm kiếm các nạn nhân vụ rơi máy bay làm 189 người thiệt mạng; Thủ đô Tunisia rung chuyển vì đánh bom liều chết... Đó là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

INF trên bàn nghị sự thượng đỉnh Trump - Putin

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về kế hoạch của Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau ở thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 11/11 tới, bên lề các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Vẫn còn nhiều vấn đề liên quan tới sự ổn định chiến lược, nhất là trong bối cảnh Mỹ tuyên bố ý định rút khỏi INF. Tất cả điều này chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự".

Indonesia khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân vụ rơi máy bay

anh hien truong vu may bay indonesia cho 188 nguoi lao xuong bien hinh 3

Đội cứu hộ chuyên nghiệp lặn xuống khu vực rơi máy bay, gần khu vực bờ biển phía Tây đảo Java. Ảnh: Basarnas Search and Rescue Team

Chính quyền Indonesia ngày 29/10 xác nhận, trên chiếc máy bay xấu xố của Hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển trước đó cùng ngày có tổng cộng 189 người. Ngoài 8 thành viên phi hành đoàn, có 178 người lớn, 2 trẻ sơ sinh và 1 trẻ nhỏ. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia xác nhận không còn ai sống sót. 

Ông Muhamad Syaugi, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết, khoảng 300 người, bao gồm quân đội, cảnh sát và ngư dân địa phương đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân.

Trong khi đó, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cũng bắt đầu triển khai những công việc nhằm xác định và tìm kiếm vị trí hộp đen của máy bay.

Đặc phái viên Mỹ họp kín với Ngoại trưởng Hàn Quốc

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (phải) và Đặc phái viên Stephen Biegun (trái) tại cuộc gặp ở Seoul. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Sáng 29/10, Đặc phái viên của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun đã có cuộc gặp kín với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa tại Seoul. Trong khuôn khổ cuộc gặp, quan chức hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trên bán đảo Triều Tiên, như phương án tăng cường hợp tác giữa hai miền và tiến triển phi hạt nhân hóa.

Sau đó, Đặc phái viên Biegun tiếp tục có cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon. Tại đây, ông Biegun khẳng định "hoàn toàn tin tưởng" khả năng đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên "nằm trong tầm tay", bất chấp những lo ngại về tiến triển chậm chạp trong chính sách ngoại giao hạt nhân những tuần gần đây.

Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới 

thu tuong duc se khong tranh cu chu tich dang cdu vao thang 12 toi hinh 1

Thủ tướng Đức sẽ không tranh cử Chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 tới. Ảnh: DW

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ giới chức Đức đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại đại hội của đảng này dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại thành phố Hamburg.

Quyết định này của Thủ tướng Đức được cho là chịu sự tác động đáng kể từ kết quả bầu cử bang Hessen diễn ra ngày 28/10 vừa qua, với việc đảng CDU của bà chỉ giành được 27,6% số phiếu, giảm gần 11% so với kết quả bầu cử năm 2013. Tuy nhiên, theo hãng tin DPA của Đức, bà Merkel sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng Đức cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021.

Thủ đô Tunisia rung chuyển vì đánh bom liều chết

 Hãng Sputnik (Nga) ngày 29/10 đưa tin một phụ nữ đã tự kích hoạt bom nổ liều chết tại trung tâm thủ đô Tunisa. Vụ việc nghi là đánh bom liều chết này xảy ra tại một quận trung tâm của thủ đô Tunis gần với nhiều bảo tàng, khách sạn các du khách thường lui tới.

Cảnh sát đã phong tỏa đại lộ Habib Bouguiba ở trung tâm Tunis sau vụ đánh bom xảy ra vào buổi trưa (giờ địa phương). Hiện chưa có thông tin về số người thương vong trong vụ việc này.

Trong khi tờ Daily Mail (Anh) cho biết, người phụ nữ nghi đánh bom tự sát này đã khiến hai người khác bị thương.

Công chúa Nhật Bản kết hôn với thường dân tại đền Meiji

Công chúa Ayako và chú rể làm đám cưới tại đền Meiji. Ảnh: AP.

Công chúa Ayako và chú rể làm đám cưới tại đền Meiji. Ảnh:AP.

Ayako, 28 tuổi, cháu họ của Nhật hoàng, kết hôn cùng chú rể Kei Moriya, 32 tuổi, nhân viên công ty vận chuyển Nippon Yusen. Kênh truyền hình quốc gia Nhật chiếu cảnh hai người chậm rãi tiến vào đền Meiji trước quan khách.

Công chúa chải tóc phồng rẽ ngôi giữa theo kiểu thời đại Heian, mặc trang phục truyền thống có họa tiết đèn lồng xanh và đỏ, còn chú rể mặc áo đuôi tôm.

Phụ nữ gả vào hoàng gia Nhật sẽ trở thành thành viên hoàng tộc, nhưng với những phụ nữ là thành viên hoàng tộc kết hôn với thường dân như Ayako, họ sẽ phải rời bỏ hoàng tộc.

Tuy nhiên, Ayako sẽ nhận được gần 107 triệu yên (khoảng 950.000 USD) từ chính phủ nhằm duy trì địa vị của công chúa khi cô không còn thân phận hoàng gia.

Tin mới