'Qatar sẽ chiến đấu đến người cuối cùng'

Soli Ozel, bình luận viên chính trị của tài nguyên thông tin Habertürk đã nêu nhận định sau khi Qatar từ chối những yêu sách giải quyết khủng hoảng do các quốc gia Ả Rập đưa ra.

 

Theo ông Ozel, việc các quốc gia Ả rập đưa ra điều kiện với Qatar chứng tỏ họ muốn tiến hành cuộc thương lượng chính trị ở cấp cao nhất.

"Những biểu hiện khủng hoảng ở Trung Đông dẫn đến tình huống xung đột giữa Bahrain, UAE, Ai Cập và Ả Rập Xê-út một bên và bên kia là Qatar. Các điều kiện mà những nước đặt ra với Qatar trên thực tế cho thấy mục đích của họ là mặc cả ở cấp độ cao.

Trong số các điều kiện đưa ra có đòi chấm dứt quan hệ với Iran, đóng cửa Al-Jazeera và đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar. Không như sự mong đợi, Qatar tỏ ra là chiếc hạt khó nhằn. Tôi nghĩ họ sẽ đối đầu đến người cuối cùng để chống lại áp lực từ các nước vùng Vịnh, Qatar có đủ nguồn lực và tiềm năng để làm như vậy," - Ozel nhấn mạnh.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới