'Quả bom hạt nhân thứ 6' của Triều Tiên mạnh cỡ nào?

(Baonghean.vn) - Theo người đứng đầu Uỷ ban quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc cho biết hôm 3/9, động thái được cho là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên ước tính có đương lượng nổ lên tới 100 kiloton, tức mạnh gấp 4-5 lần so với quả bom hạt nhân từng ném xuống Nagasaki, Nhật Bản năm 1945.

Kim Young-woo - người đứng đầu ủy ban quốc phòng quốc hội Hàn Quốc phát biểu trong một sự kiện tại Seoul hôm 2/8. Ảnh: Yonhap
Kim Young-woo - người đứng đầu ủy ban quốc phòng quốc hội Hàn Quốc phát biểu trong một sự kiện tại Seoul hôm 2/8. Ảnh: Yonhap

Dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự, ông Kim Young-woo khẳng định sức công phá của vụ thử hạt nhân lần thứ 6 (nếu có) của Triều Tiên hôm 3/9 có vẻ mạnh hơn nhiều so với vụ thử thứ 5 - từng được ước tính có đương lượng nổ 10 kiloton, với 1 kiloton tương ứng 1.000 tấn thuốc nổ TNT.

“Vụ thử mới nhất của Triều Tiên có sức công phá lên tới 100 kiloton, dù đây mới là báo cáo tạm thời”, ông Kim nói với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap qua điện thoại. “Vụ thử sẽ là điểm tranh cãi chính trị và chiến lược hết sức quan trọng”.

Ông Kim cũng chỉ rõ sự cấp bách đòi hỏi chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải ra quyết định về việc có tiếp tục tuân theo sáng kiến hòa bình là tìm cách tái can dự với Triều Tiên thông qua các lệnh trừng phạt và đối thoại hay không.

Trước đó, sáng 3/9, cơ quan khí tượng Hàn Quốc phát hiện một trận động đất mạnh 5,7 độ richter tại địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên là Pyunggye-ri - có vẻ như là dấu hiệu của một động thái khiêu khích chiến lược khác, theo Yonhap. Giới chức tình báo Hàn Quốc trước đó khẳng định Bình Nhưỡng dường như đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Bình Nhưỡng từng tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân trước đó vào các năm 2006, 2009, 2013 và 2016.

Thu Giang

(Theo Yonhap)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới