Quả bom phát hiện ở Nghệ An có sức công phá với bán kính hơn 300m.

(Baonghean.vn)- Tại xóm 6 xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, khi máy múc đất ở độ sâu 3m chạm phải một quả bom còn nguyên vẹn sót lại từ thời chiến tranh.

Sáng ngày 8/3, sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương và lực lượng công binh đã có mặt tại hiện trường để đưa quả bom chưa nổ ra khỏi khu vực.

1
Lực lượng công binh đưa quả bom lên khỏi mặt đất đến khu vực tập kết ỏ xã Hồng Sơn để  hủy nổ.

Qủa bom này được phát hiện trong vườn đồi nhà ông Hoàng Đình Tam (62 tuổi), ở xóm 6, xã Trung Sơn. Ông Đặng Đình Thìn, lái máy múc đất thuê cho gia đình ông Hoàng Đình Tam cho biết: khi máy múc cách mặt đất 3m, gàu múc đã chạm phải quả bom còn nguyên vẹn, kích thước dài 1,4m, đường kính 0,3m, trọng lượng  gần 250kg.

Sáng 8/3, lực lượng công binh đã đưa quả bom lên khỏi mặt đất đến khu vực tập kết ỏ xã Hồng Sơn để  hủy nổ. Được biết, đây là loại bom có sức công phá với bán kính sát thương hơn 300m.

                                                              Ngọc Phương - Huy Khôi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới