Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019: Cơ hội nào cho Nguyễn Trọng Hoàng?

(Baonghean.vn) - Những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo U22 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam, đã giúp cầu thủ người Nghệ An trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019.

Với phong độ ấn tượng của mình, Nguyễn Trọng Hoàng luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo cho vị trí hậu vệ cánh phải của đội nhà. Kể từ đầu năm 2019 đến giờ, cầu thủ sinh năm 1989 chưa bỏ lỡ bất kỳ 1 trận đấu nào của Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, King’s Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022 (tổng cộng 12 trận đấu). Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng “bò” lại được ông Park trọng dụng đến như vậy.

Đừng quên, HLV Park Hang-seo từng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy bất ngờ khi điền tên Nguyễn Trọng Hoàng vào danh sách tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan, dù cựu cầu thủ SLNA phải “ngồi chơi xơi nước” suốt giai đoạn lượt đi V.League 2019 (CLB Viettel không kịp đăng ký lên VPF). Thậm chí, ông Park còn sử dụng Nguyễn Trọng Hoàng ngay từ đầu trong cả 2 trận đấu trước Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Curacao.

Nguyễn Trọng Hoàng có một năm thành công trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Ảnh tư liệu
Nguyễn Trọng Hoàng có một năm thành công trong màu áo các đội tuyển Quốc gia. Ảnh tư liệu

Chứng kiến phong độ và nền tảng thể lực ổn định của cậu học trò cưng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn Nguyễn Trọng Hoàng vào thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 (Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng là 2 cầu thủ trên 22 tuổi). Không phụ lại sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo, Hoàng “bò” đã thi đấu xuất sắc ở cả vị trí hậu vệ cánh phải lẫn tiền vệ cánh phải, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành công.

Ngoài những dấu ấn về mặt chuyên môn thuần túy, cựu Đội trưởng SLNA còn chứng tỏ được vai trò của một “người anh cả” trên sân. Lối chơi lăn xả, máu lửa cùng những lời nhắc nhở, động viên kịp thời của Nguyễn Trọng Hoàng, góp phần giúp các đồng đội tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Có thể khẳng định, công lao của cầu thủ mang áo số 8 trong chiến tích giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 của U22 Việt Nam là vô cùng lớn.

Chính vì vậy, không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng, Nguyễn Trọng Hoàng xứng đáng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, khả năng giành chiến thắng của Hoàng “bò” là khá mong manh, bởi những đối thủ cạnh tranh đều thuộc hàng “khó bị đánh bại”, điển hình như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải. So với 2 đồng đội vừa nêu, Nguyễn Trọng Hoàng không có được thành tích ấn tượng trong màu áo của CLB.

Nguyễn Quang Hải là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Ảnh: vietnamnet.vn
Nguyễn Quang Hải là chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018. Ảnh: Vietnamnet.vn

Tại V.League 2019, cầu thủ người Nghệ An chỉ thi đấu ở giai đoạn lượt về, còn CLB chủ quản Viettel cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Rõ ràng, Nguyễn Trọng Hoàng không thể sánh được với những gì Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải làm được trong màu áo CLB Hà Nội (vô địch V.League và Cúp QG). Chưa kể ở AFC Cup 2019, đội bóng thủ đô còn có mặt trong trận chung kết liên khu vực, trước khi để thua CLB 4.25 của Triều Tiên về chỉ số phụ.

Xét một cách khách quan, lợi thế đang nghiêng về 2 cầu thủ của CLB Hà Nội. Nếu chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019 là Đỗ Hùng Dũng hoặc Nguyễn Quang Hải, thì cũng không có gì là bất ngờ. Đơn giản là họ hoàn toàn xứng đáng. Và trong trường hợp Nguyễn Trọng Hoàng là người giành chiến thắng, hẳn cũng không mấy ai cảm thấy phật lòng. Một chiến binh quả cảm như Hoàng “bò”, luôn xứng đáng với mọi phần thưởng.

Dự kiến, Gala Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 13/2/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh.                                       

Tin mới