'Quái vật thép' của Nga được trang bị đạn tên lửa chiến lược mới

Ngày 10/5, báo Nga Izvestia đăng tải: Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS (tên NATO là Bear hay Quái vật thép) thuộc biên chế Không quân Nga đã được nâng cấp để phù hợp trang bị tên lửa hành trình chiến lược tầm xa X-101.

Dù đã có thông tin về gói nâng cấp trên, nhưng những hình ảnh thực tế của máy bay Tu-95MS nâng cấp đã được phóng viên, chuyên gia quân sự quan sát trực tiếp trong lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra trên Quảng trường Đỏ hôm 9-5.

“Tùy viên quân sự nước ngoài tham dự buổi lễ duyệt binh có thể dễ dàng nhận ra đạn tên lửa X-101 treo dưới cánh máy bay Tu-95MS. Dòng máy bay ném bom tầm xa này được thiết kế để mang tới 16 đạn tên lửa chiến lược”, tờ báo Izvestia đăng tải.

Máy bay ném bom Tu-95MS.
Máy bay ném bom Tu-95MS.
Đạn tên lửa hành trình X-101.
Đạn tên lửa hành trình X-101. 
 

 “Hôm nay (ngày 9-5), chúng ta có cơ hội chứng kiến trực tiếp phiên bản nâng cấp của máy bay Tu-95MS. Khả năng chiến đấu của máy bay ném bom nâng cấp đã được nâng lên một cấp độ mới”, lãnh đạo Không quân Nga, Pior Deinekin tuyên bố. Theo lời ông này, Tu-95MS nâng cấp có 3 điểm khác biệt lớn so với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng không hé lộ thông tin chi tiết.

Theo các thông tin công khai, đạn tên lửa X-101 lớn hơn và nặng hơn so với đạn tên lửa trang bị tiêu chuẩn trên máy bay Tu-95MS. Để mang được đạn tên lửa mới, Tu-95MS sẽ phải sửa đổi khoang chứa tên lửa trong thân, cũng như các hệ thống định vị, dẫn bắn cho tên lửa. Tên lửa X-101 nặng khoảng 2,6 tấn; tầm bắn đạt 4.500km và tốc độ hành trình đạt 1.000km/giờ. Không quân Nga từng sử dụng đạn tên lửa hiện đại này trong chiến dịch không kích các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Hiện, đạn tên lửa X-101 là trang bị tiêu chuẩn trên máy bay ném bom tầm xa Tu-160.

Theo qdnd.vn/TASS

TIN LIÊN QUAN

Tin mới