Quan chức Đức nghi ngờ cơ sở xác đáng của lệnh trừng phạt Mỹ đối với Nga

Tính hợp lệ của các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga đặt ra nhiều câu hỏi, lãnh đạo bang Hạ Saxony Stefan Weil, người đã tham gia sự kiện về triển vọng quan hệ Đức - Nga, nói với Sputnik.
Ảnh: AFP
Thủ tướng bang Hạ Saxony Stefan Weil. Ảnh: AFP
"Nếu Mỹ có kế hoạch đưa ra các trừng phạt mới liên quan đến chất độc hóa học Nga, thì tôi có nhiều câu hỏi, bắt đầu từ hoàn cảnh của vụ án." Tôi là một luật sư và do đó chú trọng đến thực tế là các cáo buộc cần phải được chứng minh. Tôi không tin vào điều này", Weil nói.

Ông nhấn mạnh rằng "cần phải làm điều ngược lại: chúng ta không cần trừng phạt hơn nữa, cần hợp tác, đối thoại nhiều hơn".

Tin mới