Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo

(Baonghean.vn) - Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Sáng ngày 25/10, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị (giai đoạn 2009 - 2019).

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 400 đồng chí lãnh đạo, đại biểu đại diện cho 15 cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Sỹ Thành
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 400 đồng chí lãnh đạo, đại biểu đại diện cho 15 cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Trải qua 10 năm, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân chủng Hải quân đã cùng các địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, biển đảo đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. 

Hàng năm, Quân chủng Hải quân phối hợp với các tỉnh tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho trên gần 200.000 lượt người; tổ chức hơn 12.700 lượt phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển; thâm nhập thực tế, lấy tư liệu viết tin, bài phản ánh các hoạt động của Hải quân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Ảnh: Sỹ Thành
 Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Ảnh: Sỹ Thành

Quân chủng hải quân tổ chức 169 chuyến tàu, 54 chuyến bay đưa đón trên 30.000 đại biểu trong nước, kiều bào ta ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đi thăm, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1... 

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sỹ là người Nghệ An đang làm nhiệm vụ ở trên đảo Trường Sa vào tháng 5/2019. Ảnh tư liệu: Đô Lương
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sỹ là người Nghệ An đang làm nhiệm vụ ở trên đảo Trường Sa vào tháng 5/2019. Ảnh tư liệu: Đô Lương

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương kết quả đạt được; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cần thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền biển, đảo.

Trong đó, đặc biệt nêu rõ lập trường của Việt Nam, những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại làm cho bạn bè, du khách và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam...

Dịp này, Quân chủng Hải quân đã tặng Bằng khen cho 54 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, trong đó tỉnh Nghệ An vinh dự có 1 tập thể là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 1 cá nhân là đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được khen thưởng.
Đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Sỹ Thành
 Đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Sỹ Thành

Trước khi hội nghị diễn ra, Quân chủng Hải quân đã tổ chức cho các đại biểu đi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham quan Cảng quốc tế Cam Ranh, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 162 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân.

Tin mới