Quân đội Mỹ huấn luyện chiến đấu trong điều kiện “mùa đông nước Nga“

Các đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu giả định với Nga và Triều Tiên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, theo Defense News.
Lính thủy đánh bộ Mỹ đang huấn luyện tại Na Uy. Ảnh
Lính thủy đánh bộ Mỹ đang huấn luyện trong điều kiện giá lạnh. Ảnh
Trong năm qua, khoảng 600 thủy quân lục chiến Mỹ đã được đào tạo ở Na Uy. Binh lính cố gắng chú ý đến từng chi tiết trong huấn luyện quân sự. Họ học cách đối phó với vũ khí trang bị, thiết bị quân sự và thiết bị liên lạc bị nghẽn kẹt trong băng giá. Hơn nữa, thủy quân lục chiến phải tìm hiểu cách thức làm thế nào để ăn mặc ấm, đun nóng nước uống và thức ăn, để không bị lạnh cóng.
Lần cuối cùng binh lính Thủy quân lục chiến chiến đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cách đây gần 70 năm trong trận đánh Hồ Chosin (1950) trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên. Khi đó, những người lính không thể thích ứng với cái lạnh, khoảng 7.000 người đã chết cóng. Bây giờ quân đội Mỹ lo sợ lặp đi lặp lại tình huống như vậy.
"Trong khi huấn luyện, lính thủy đánh bộ phải luôn luôn nhớ rằng cuộc xung đột nghiêm trọng trong một môi trường như vậy sẽ đòi hỏi nhiều từ bản thân họ hơn những gì họ đã làm. Họ phải luôn trong tình trạng thể chất và tâm lý tối ưu, họ cần một sức mạnh tinh thần vững chắc", - tướng Robert T. Moeller, chỉ huy Quân đoàn đã đến thăm trại lính thủy đánh bộ ở Na Uy vào tháng 12 năm ngoái nói.

"Sự hiện diện của Quân đoàn trên cơ sở luân phiên là một tín hiệu quan trọng đối với Nga rằng khu vực này nằm trong tầm radar của Mỹ. Đây không phải là một yếu tố ngăn chặn, tuy nhiên, bằng cách này Mỹ chỉ ra ý định của họ để bảo vệ đồng minh ở phía bắc châu Âu", - Giám đốc Chương trình xuyên Đại Tây Dương Magnus Nordenman cho biết.

Tin mới