Quân đội Nga vượt trội trên thế giới về tỷ lệ vũ khí hiện đại

Quân đội Nga năm 2018 đạt mức trang bị vũ khí hiện đại chưa từng có, điều mà không quân đội nào trên thế giới có được, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

"Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 nghìn vũ khí và hơn 80 nghìn thiết bị. Đây là một con số khổng lồ. Nhìn chung đạt tới 61,5% về trang thiết bị hiện đại. Mức độ hiện đại hóa như vậy không có trong bất kỳ đội quân nào trên thế giới hiện nay", ông Shoigu nói vào hôm thứ Hai tại cuộc họp của Hội đồng công cộng thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Hình minh họa
Hình minh họa

Theo đánh giá của ông: "nhiệm vụ được đặt ra trong quá trình chuẩn bị và thực hiện chương trình trang bị vũ khí nhà nước giai đoạn 2010-2020 đang được thực hiện theo kế hoạch".

Trước đó, Shoigu cho rằng trang bị của Lực lượng Vũ trang Nga tỷ lệ vũ khí hiện đại năm 2019 phải là 67%.

Tin mới